Thị trưởng bị dân kéo lê bằng xe tải

Thị trưởng thành phố Las Margaritas bị đám đông trói vào xe tải kéo lê khắp phố vì không hoàn thành lời hứa tranh cử. 

Khoảng 50 người dân hôm 8/10 giận dữ kéo đến tòa thị chính thành phố Las Margaritas, bang Chiapas ở phía nam Mexico yêu cầu Thị trưởng Jorge Luis Escandón Hernández, phải hoàn tiền vì không thực hiện xong các dự án ở địa phương như đã cam kết khi tranh cử, Jorge Luis Llaven Abarca, tổng công tố viên bang, hôm qua ra tuyên bố cho biết.

Theo nhà chức trách, người dân cáo buộc Thị trưởng Hernández đã không cho làm một con đường như đã hứa. Họ đập phá tòa thị chính và hành hung Thị trưởng, yêu cầu ông này phải thực hiện cam kết của mình.

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh đám đông nổi giận rời khỏi tòa thị chính và bạo lực nổ ra khi một vài người chui vào gầm chiếc xe tải gần đó. Một đoạn video khác cho thấy một người đàn ông, được cho là Thị trưởng Hernández, bị trói vào xe tải và kéo lê dọc đường.

Cảnh sát bang cuối cùng giải thoát được cho Hernández. Cuộc đụng độ sau đó giữa lực lượng hành pháp và đám đông biểu tình đã khiến ít nhất 20 người bị thương.

Hiện Thị trưởng Hernández đã hồi phục sức khỏe và không bị thương quá nghiêm trọng sau vụ tấn công. 11 người biểu tình đã bị bắt, văn phòng Tổng công tố Abarca cho biết thêm.

"Người dân ở Chiapas luôn được tự do tuần hành, miễn là trong hòa bình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không dung thứ hay miễn trừ với bất kỳ hành vi phạm tội nào", Abarca khẳng định.

Cảnh sát liên bang Mexico đã được tăng cường đến Las Margaritas để duy trì trật tự sau sự việc. Nhà chức trách địa phương tuyên bố sẽ truy tố những người liên quan với tội danh bắt cóc và âm mưu giết người.

Các thị trưởng, chính trị gia ở Mexico thường trở thành nạn nhân của các băng đảng ma túy khi họ từ chối hợp tác với chúng, nhưng hiếm khi bị người dân tấn công vì không hoàn thành cam kết tranh cử.

Hồi tháng 8, người dân thị trấn San Andrés Puerto Rico cũng ở bang Chiapas đã bắt thị trưởng Javier Jimenez cùng một quan chức khác mặc váy diễu phố sau khi cáo buộc họ bất tài và không thực hiện được lời hứa khi tranh cử là chi ba triệu peso (158.000 USD) ngân sách để phát triển hệ thống nước sạch trong vùng.

Ngọc Ánh (Theo USA Today)

Thị trưởng 29 tuổi ở California với chương trình phát cho dân nghèo 500USD/tháng
Giá USD trong nước ổn định trước dù thị trường thế giới neo cao
Thị trường khẩu trang náo loạn, vét sạch hàng vẫn thiếu
Các hãng xe công nghệ tranh "miếng bánh" 1,1 tỷ USD
Thị trường bất động sản: Cần cơ chế một luật sửa nhiều luật
/ vnexpress.net