Phía sau chuyện chia thưởng hơn 51 tỷ đồng của U23 Việt Nam

Theo thông tin từ LĐBĐ VN (VFF), đơn vị này đã giải ngân toàn bộ số tiền thưởng hơn 51 tỷ đồng cho U23 Việt Nam để các các cầu thủ tự chia thưởng và VFF sẽ không can thiệp vào vấn đề này.

phia sau chuyen chia thuong hon 51 ty dong cua u23 viet nam

Chia sẻ

U23 Việt Nam đã được giải ngân toàn bộ số tiền thưởng và đã tiến hành chia thưởng xong. Ảnh: Hữu Phạm

Tính đến số liệu công bố hôm 31.3 của VFF, số tiền thưởng dành cho kì tích Á quân VCK U23 Châu Á của U23 Việt Nam đã lên đến con số hơn 51 tỷ đồng. Ngay lập tức VFF cũng đã giải ngân số tiền này để cho HLV Park Hang-seo cùng với ban cán sự U23 Việt Nam tự chia thưởng.

Được biết, sau khi đánh giá năng lực cũng như đóng góp của mỗi thành viên, các mức chia thưởng đã được đưa ra cụ thể. Theo đó thành viên loại A được 1,8 tỷ đồng, loại B được 1,5 tỷ đồng, loại C được 1,2 tỷ đồng và loại D được 850 triệu đồng/người.

Đây là mức thưởng được HLV Park Hang-seo giao lại cho đội trưởng Lương Xuân Trường cùng ban cán sự U23 Việt Nam chia và báo cáo lên VFF.

phia sau chuyen chia thuong hon 51 ty dong cua u23 viet nam
Trưởng đoàn U23 Việt Nam ông Dương Vũ Lâm không nằm trong diện chia thưởng. Ảnh: Đ.T

Ông Dương Vũ Lâm - Trưởng đoàn U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á cho biết mình không nằm trong diện chia thưởng nên không có bình luận gì về vấn đề này. Ông cho biết: "Như tôi đã nói trước đó, bản thân tôi không nằm trong diện được chia thưởng nên tôi không can thiệp đến vấn đề này. Mọi chuyện sẽ do HLV Park Hang-seo và tập thể U23 Việt Nam quyết định. Còn số tiền mỗi cầu thủ nhận được bao nhiêu tôi cũng không biết, chỉ xem thông tin qua báo chí mà thôi".

Cũng liên quan tới vấn đề chia thưởng, đại diện VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho rằng VFF không can thiệp đến vấn đề này của U23 Việt Nam. nhiệm vụ của VFF là giải ngân toàn bộ số tiền để U23 Việt Nam tự thống nhất mức chia thưởng với nhau.

Còn về con số chính xác mà mỗi người nhận được, ông Lê Hoài Anh cho biết VFF sẽ không thông tin cụ thể nhằm đảm bảo bí mật và quyền lợi cho các cầu thủ.

Không chỉ riêng Tổng thư ký Lê Hoài Anh, các tuyển thủ U23 Việt Nam đều cho rằng đây là vấn đề nội bộ, nên cũng không tiết lộ số tiền cụ thể mà mình nhận được từ con số hơn 51 tỷ đồng tiền thưởng.

phia sau chuyen chia thuong hon 51 ty dong cua u23 viet nam “Công thần” U23 Việt Nam nhận thưởng cao nhất 1,8 tỷ đồng

Tổng số tiền thưởng hơn 51 tỷ đồng của U23 Việt Nam sau kì tích giành ngôi á quân giải U23 Châu Á 2018 đã ...

phia sau chuyen chia thuong hon 51 ty dong cua u23 viet nam Tin đồn ác ý từ chuyện chia thưởng của U.23

Những lời đồn ông Dương Vũ Lâm nhận thưởng 20% tổng tiền thưởng của U.23 Việt Nam làm ồn ào cư dân mạng, có người ...

phia sau chuyen chia thuong hon 51 ty dong cua u23 viet nam VFF chưa xác nhận việc Trưởng đoàn U23 Việt Nam không nằm trong diện chia thưởng

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa nhận được phương án đề xuất chia thưởng của ...

/ https://laodong.vn