Một ngày phát hiện 21 ca chưa rõ nguồn lây tại TP HCM

TP HCM hôm nay ghi nhận 152 ca Covid-19, trong đó 21 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc ở bệnh viện, đang điều tra dịch tễ.

Đây là ngày số ca nhiễm theo ngày cao thứ hai, kể từ khi dịch xuất hiện cách đây một năm rưỡi. Số mắc của TP HCM những ngày qua liên tục lập kỷ lục, dẫn đầu cả nước ca nhiễm trong ngày. Hôm qua, thành phố ghi nhận 138 ca, các ngày trước đó là 137; 135; 149; 137; 166.

Số ca mới hôm nay đưa tổng số ca Covid-19 cộng đồng tại TP HCM trong đợt dịch này, từ 27/4 đến nay lên 2.074, xếp thứ hai cả nước, sau Bắc Giang (gần 5.500 ca).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), 152 trường hợp nhiễm mới hôm nay bao gồm 131 trường hợp là các tiếp xúc của các bệnh nhân được công bố từ trước và đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa, 21 trường hợp phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ.

131 trường hợp tiếp xúc bao gồm các chuỗi liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng (2), chợ đầu mối Hóc Môn (11), chợ Khu phố 2 Bình Tân (5), Ehome 3 (13), công ty Kim Minh quận 5 (10), cửa hàng đồ gỗ ở quận 12 - bệnh nhân 9827 (2), Hnam Mobile (8), nhân viên UBND quận 7 (7), tiểu thương chợ Kim Biên (2), vựa ve chai Đề Thám quận 1 (7), xưởng cơ khí Hóc Môn (2), ấp Tân Thới 3 Hóc Môn (1), công ty nước đóng chai (4), chung cư Phú Thọ quận 11 (1), công ty Minh Thông Hóc Môn (13), Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (1).

Ngoài ra còn có các trường hợp liên quan các bệnh nhân, gồm ca 12937 (2), 10322 (1), 13770 (1), 13593 (3), 12934 (2), 10020 (1), 13159 (2), 9962 (1), 10414 (2), 11300 (2), 6282 (1), 10583 (1), 12557 (3), 13741-13742 (8), 13164 (1), 9962 (7) và 4 ca tiếp xúc với bệnh nhân ở các tỉnh khác.

21 trường hợp phát hiện khi khám sàng lọc tại bệnh viện cư trú tại quận 1 (4), quận 4 (1), quận 7 (1), quận 8 (4), quận 10 (4), TP Thủ Đức (1), Phú Nhuận (1), Bình Tân (3), quận 12 (2).

Nửa tháng qua, mỗi ngày thành phố đều phát hiện những trường hợp nhiễm mới thông qua sàng lọc không rõ nguồn lây. "Điều này cho thấy mầm bệnh vẫn đang âm thầm lây lan trong cộng đồng", theo đại diện HCDC.

Tính đến nay, TP HCM đã lấy mẫu gần một triệu người, trong đó 15.393 F1, còn lại là F2 và các giám sát mở rộng liên quan các ca Covid-19 cộng đồng.

Ngành y tế triển khai đang triển khai chiến dịch tiêm thần tốc 836.000 liều vaccine ngừa Covid-19 trong vòng 7 ngày, là phần vaccine thành phố được Bộ Y tế ưu tiên phân bổ từ nguồn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19/6.

Từ 0h ngày 20/6, thành phố thực hiện chỉ thị 10 của UBND TP HCM. HCDC khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng các quy định theo chỉ thị này, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà, chủ động khai báo y tế khi nhận biết bản thân có nguy cơ.

Một ngày phát hiện 21 ca chưa rõ nguồn lây tại TP HCM
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại quận Bình Tân, đêm 22/6. Ảnh: Hữu Khoa.

Thêm 85 ca Covid-19, đa phần ở TP HCM Thêm 85 ca Covid-19, đa phần ở TP HCM

Bộ Y tế tối 23/6 ghi nhận 85 ca dương tính, gồm 82 ca trong nước trong đó tại TP HCM 61 ca.

/ vnexpress.net