Chuyện trên đường
22/09/2022 14:44Đường sắt Việt Nam vẫn chưa dứt đà thua lỗ, nửa năm 2022 lỗ gần 30 tỷ đồng
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, với tổng doanh thu của công ty mẹ đạt hơn 1.045 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ thu được hơn 767 tỷ đồng). Nhờ doanh thu tăng mạnh, số lỗ sau thuế của VNR chỉ còn hơn 29,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 104 tỷ đồng).
Đặc biệt, VNR vẫn phải cung cấp hàng hóa dịch vụ dưới giá vốn (lỗ 4 tỷ đồng). Do đã tách thành các công ty con và công ty liên kết, hiện VNR chỉ còn cung cấp một số dịch vụ liên quan tới điều hành chạy tàu, cho thuê toa xe, đầu máy... Riêng hoạt động kinh doanh vận tải khách và hàng hóa đã được chuyển giao cho 2 công ty con là Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.
|
|
Dù đã cắt lỗ mạnh so với 2 năm trước nhưng 6 tháng đầu năm 2022 đường sắt vẫn lỗ gần 30 tỷ đồng |
Trong tổng nguồn thu 6 tháng đầu năm của công ty mẹ VNR, số thu được từ cung cấp dịch vụ cho 2 công ty con trên chiếm đa số. Trong đó, số thu từ cung cấp dịch vụ cho Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội hơn 522 tỷ đồng, thu từ Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn hơn 357 tỷ đồng.
Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2022, VNR dự kiến cả năm lỗ 570 tỷ đồng. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến trong nửa đầu năm, dự kiến kết quả kinh doanh cả năm nay của đường sắt sẽ được cải thiện đáng kể, sau 2 năm chật vật với dịch Covid-19.
Trước đó, năm 2021, công ty mẹ của VNR lỗ sau thuế 564 tỷ đồng, năm 2020 lỗ tới 1.327 tỷ đồng. Như vậy, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp Tổng công ty Đường sắt ghi nhận thua lỗ.
Các công ty con VNR nắm cổ phần chi phối và có đóng góp lớn cho doanh thu của công ty mẹ (gồm cả sử dụng dịch vụ lẫn phân phối lợi nhuận) 2 năm qua đều lỗ nặng.
Cụ thể, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội năm 2021 lỗ 121 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 196 tỷ đồng; Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn trong 2 năm tương ứng lỗ 138 tỷ đồng và 217 tỷ đồng.
Ngoài vận tải khách, trong 2 năm trở lại đây, đường sắt đã chuyển hướng nhiều hơn vào vận tải hàng hóa. Đặc biệt, trong quý 1/2022, khi nhiều địa phương áp dụng giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, hoạt động vận tải đường bộ bị ảnh hưởng, đường sắt đã tận dụng để mở rộng thị phần vận tải hàng hóa.
- Nhớ bài học đau đớn, HLV De la Fuente tuyên bố Tây Ban Nha 'không kèm Messi' (1 giờ trước)
- Đợt nắng nóng lịch sử gây thiệt hại nặng nề trên khắp châu Âu (1 giờ trước)
- Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh: Mbappe đua Vua phá lưới (1 giờ trước)
- Vì sao Erling Haaland trở thành hiện tượng mạng xã hội tại World Cup 2026? (2 giờ trước)
- Venezuela: Hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hàng chục nghìn người vẫn cần hỗ trợ (2 giờ trước)
- Ukraine có Thủ tướng mới: Tập trung vào hiệu quả quản trị (2 giờ trước)
- Vừa được cứu khỏi dòng lũ, người đàn ông thất thần tìm vợ và con mất tích (2 giờ trước)
- Messi hồi tưởng bức ảnh định mệnh với Yamal: 'Cuộc sống thật điên rồ' (2 giờ trước)
- Congo đối mặt nguy cơ dịch Ebola lan rộng do hoạt động mai táng (3 giờ trước)
- TP.HCM thúc tiến độ bán đấu giá đất, dự kiến thu gần 97.000 tỷ ngay năm 2026 (3 giờ trước)
