Quốc tế
21/08/2025 02:36Israel phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza
Đài truyền hình công cộng KAN cho biết, kế hoạch giành quyền chiếm đóng một trong những thành phố trọng điểm tại Dải Gaza được gọi là “Gideon's Chariots B”, theo tên chiến dịch “Gideon's Chariots” - một cuộc tấn công trên bộ do Israel phát động hồi tháng 5 nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát vùng lãnh thổ này và di dời hoàn toàn người Palestine khỏi khu vực phía Bắc.
Theo kế hoạch, lệnh triệu tập quân dự bị sẽ được ban hành để chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công nhằm vào thành phố Gaza. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không nêu rõ quân số tham gia hoạt động quân sự này.
Trong khi đó, Kênh 12 cho biết, quân đội Israel đã ban hành lệnh triệu tập khẩn cấp, với dự kiến hàng chục nghìn binh sĩ dự bị sẽ được huy động trong những ngày tới.
Trước đó, Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir đã vạch ra các giai đoạn của kế hoạch chiếm đóng, bao gồm việc tăng cường lực lượng Israel ở phía Bắc Dải Gaza.
Kế hoạch bao gồm việc di dời người Palestine trên diện rộng trong ít nhất 2 tuần, bắt đầu bằng một chiến dịch quân sự, trước khi quân đội Israel tiến vào thành phố Gaza với dân số khoảng 1,2 triệu người, gần gấp đôi mức 700.000 người trước khi xung đột nổ ra.
Cơ quan Điều phối các hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) xác nhận, hoạt động phân phối lều trại cho dân thường đã bắt đầu từ ngày 17-8 như một phần trong công tác chuẩn bị “di dời dân cư từ các khu vực chiến sự đến phía Nam Dải Gaza”.
Trên thực địa, Dải Gaza trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm nhiều báo cáo thương vong dọc tuyến đường vận chuyển hàng cứu trợ, nơi đám đông dân thường tuyệt vọng chờ đợi để nhận hàng tiếp tế. Trong khi đó, giao tranh giữa IDF và các nhóm vũ trang cũng đang leo thang với các cuộc không kích và pháo kích trên khắp thành phố Gaza.
Các quan chức Liên hợp quốc và đối tác tại Gaza đã cảnh báo, cuộc tấn công của Israel sẽ dẫn đến tình trạng di dời hàng loạt và gây ra tác động khủng khiếp đối với dân thường đang thiếu thốn những nhu cầu cơ bản nhất để sinh tồn.
Liên hợp quốc cùng các đối tác phi chính phủ cũng tuyên bố sẽ bám trụ thành phố Gaza để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân, đồng thời yêu cầu các bên trong xung đột phải có nghĩa vụ bảo vệ dân thường, bao gồm cả nhân viên và cơ sở hạ tầng nhân đạo.
- Tưởng đau đầu vì nắng nóng, không ngờ bị xuất huyết não (14:39)
- Vì sao Facebook luôn hiện quảng cáo đúng thứ bạn vừa nhắc tới? (14:22)
- Nữ sinh chuyên Địa trường Ams và cú lội ngược dòng chạm đỉnh 1600/1600 SAT (14:05)
- Petrovietnam và Nebula Energy thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng, LNG và chuyển đổi số (2 giờ trước)
- 1.255 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong 6 tháng đầu năm (3 giờ trước)
- Sửa đổi Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển” (3 giờ trước)
- Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng (4 giờ trước)
- Đức đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội (4 giờ trước)
- Cô gái 27 tuổi ngất khi đang làm việc, phát hiện mắc bệnh tỷ lệ tử vong tới 90% (4 giờ trước)
- Có 1 tỷ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? (4 giờ trước)