Bắc Kinh tuyên bố tất cả bệnh viện “nhẵn bóng” bệnh nhân COVID-19

Tất cả các bệnh viện ở Bắc Kinh “nhẵn bóng” bệnh nhân COVID-19 , chính quyền thành phố cho biết hôm 26.8.

Tân Hoa Xã đưa tin, 2 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng được điều trị tại Bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh đã được xuất viện vào hôm 25.6. Theo Ủy ban Y tế Bắc Kinh, một ca mắc liên quan đến thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, ca mắc còn lại trở về từ nước ngoài.

Không có ca mắc COVID-19 mới lây lan tại địa phương hoặc ca mắc không có triệu chứng được báo cáo ở Bắc Kinh trong ngày 25.8 (hôm qua).

Số ca mắc COVID-19 trong ngày hôm qua ở Trung Quốc là 15, đều là những ca từ nước ngoài trở về. Trong đó, 5 ca được xác nhận ở Tứ Xuyên, 4 ca ở Thượng Hải, 4 ca ở Quảng Đông, 1 ca ở Thiên Tân và 1 ca ở Vân Nam.

Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết hôm 26.8 rằng, 54 bệnh nhân COVID-19 trên toàn quốc đã được xuất viện sau khi hồi phục vào ngày hôm qua.

Có 347 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, trong đó có 7 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Theo Worldometers, tính đến ngày 26.8, số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc là 84.996, với 4.634 ca tử vong và 80.015 bệnh nhân hồi phục.

HỒNG HẠNH

Tranh cãi về nguồn gốc ổ Covid-19 Bắc Kinh Tranh cãi về nguồn gốc ổ Covid-19 Bắc Kinh
Ổ dịch Bắc Kinh đặt ra câu hỏi về tuyến đường lây nhiễm mới Covid-19 Ổ dịch Bắc Kinh đặt ra câu hỏi về tuyến đường lây nhiễm mới Covid-19
/ laodong.vn