Xung đột vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ: “Là chuyện của một thương hiệu quốc gia”

Theo nhà báo Lưu Trọng Văn, Trung Nguyên đã là một thương hiệu quốc gia, nếu gìn giữ, bảo vệ được thì quá tốt, thay vì dư luận chỉ chăm chăm vào việc chia tài sản và khoét sâu vào mâu thuẫn giữa hai vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ.

xung dot vo chong dang le nguyen vu la chuyen cua mot thuong hieu quoc gia


Lưu Trọng Văn (ngoài cùng, bên trái) trong thời gian thiền định cùng Đặng Lê Nguyên Vũ đang chia sẻ cùng nhà báo Nguyễn Công Khế. Ảnh: T.L.

Sau khi người vợ của Đặng Lê Nguyên Vũ lên báo nói về tâm tính của chồng mình hoàn toàn thay đổi sau 49 ngày thiền và nhịn ăn, dư luận xôn xao vì tính hai mặt của thông tin.

Một số ý kiến ủng hộ bà Lê Hoàng Diệp Thảo, số khác lại phản ứng cho rằng đó là bài viết lá cải, thậm chí, là “lá ngón” (lời của bà Vũ Kim Hạnh - nguyên Chủ nhiệm chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao, người luôn đồng hành cùng thương hiệu cà phê Trung Nguyên).

xung dot vo chong dang le nguyen vu la chuyen cua mot thuong hieu quoc gia

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên, người truyền cảm hứng khởi nghiệp cho thanh niên.

Và đặc biệt, trên trang cá nhân của mình, nhà báo Lưu Trọng Văn, người cùng tham gia 49 ngày thiền định với Đặng Lê Nguyên Vũ, đã “giật thột” vì cái tít của một tờ báo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi”.

- Sau bài phỏng vấn bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhiều người đứng về phía người phụ nữ ấy mà nhìn nhận không tốt về ông Đặng Lê Nguyên Vũ, trong khi ông Vũ lại im lặng. Là một trong những người từng trải qua 49 ngày thiền định với ông Vũ, đặc biệt khá thân cận với hai vợ chồng, ông có nhận xét gì về bản chất vụ việc này?

- Ở đây đừng đặt vấn đề bênh vực một ai. Hãy đặt lợi ích của một thương hiệu lên trên, thì sẽ hiểu dù là Thảo hay Vũ cũng thế. Nếu làm tốt thương hiệu Trung Nguyên và duy trì nó, phát triển mạnh hơn lên thì là điều tốt hơn cả vào thời điểm này.

xung dot vo chong dang le nguyen vu la chuyen cua mot thuong hieu quoc gia

Lê Hoàng Diệp Thảo là người phụ nữ giỏi trong mắt Lưu Trọng Văn.

- Có đúng là đã có một thời gian ông Đặng Lê Nguyên Vũ trở nên không bình thường không, thưa ông?

- Sau 49 ngày thiền định, ông Vũ hoàn toàn bình thường. Trí tuệ sáng suốt, anh minh, sức khỏe cũng tốt. Bản thân tôi trải qua giai đoạn đó cũng tiếp thu được nhiều điều hay, không những chữa được một số bệnh mà còn có một khoảng lùi để sống hòa vào thiên nhiên, thấu rõ hơn mọi chuyện.

Thiền quan trọng là điều đó, chứ không phải đơn thuần hít thở. Nên hiểu vấn đề là như thế. Mỗi người nên có một độ lùi để suy nghĩ, sáng tạo, nhìn sâu hơn vào mọi việc. Và chúng tôi đã đạt được điều đó.

- Vậy bản chất của vấn đề ở đây là gì?

- Sau một thời gian, Vũ vốn là một người có ý chí và khát vọng, thậm chí khá liều lĩnh, đã tỏ ra hơi nôn nóng muốn đẩy tiến trình mình theo đuổi lâu nay lên. Khi làm điều đó mà không có kiểm soát thì dĩ nhiên sẽ có chao đảo, có ảnh hưởng đến phần khí. Thế nên có một thời gian ngắn, anh cần điều chỉnh lại. Việc đó dẫn đến những chuyện bất hòa giữa vợ chồng.

Thực ra, mâu thuẫn giữa hai người đã có từ trước, sau tất cả bị đẩy thêm lên, nhất là khi có một thời gian suy nghĩ sâu hơn. Có những chuyện trước đây tưởng chấp nhận được, thì nay lại không. Và có những quan niệm về chữ “dấn thân” cũng khác.

xung dot vo chong dang le nguyen vu la chuyen cua mot thuong hieu quoc gia

Đặng Lê Nguyên Vũ có một giai đoạn chao đảo vì nôn nóng muốn thúc đẩy tiến trình thực hiện ý tưởng của mình.

Bài của tôi trên trang cá nhân có viết về “đức tin và tạo hóa” của Vũ, là tôi ám chỉ đến chuyện đó. Có những điều tôi không giải thích được, cũng không thể phủ nhận sự thật. Vũ có một trạng thái khác lạ khi nhìn nhận về vai trò của Thượng đế, mà tôi cho đó là tín ngưỡng.

Bên cạnh đó, Vũ vẫn điều hành mọi chuyện bình thường, chỉ ngôn ngữ điều hành khác hơn, gọi nhân viên là người anh em, và muốn dùng những ý tưởng của mình để thay đổi xã hội, để đẩy tiến trình của xã hội lên.

Bản thân Thảo là người rất giỏi, trong chuyện này cũng nên cảm thông, chia sẻ với cô vì khi đổ vỡ, người đàn bà luôn gánh chịu đau khổ, chưa kể các con đều bị tổn thương. Dư luận cũng không nên công kích Thảo.

Nhưng tôi muốn nói lại những gì mà Thảo nói chưa đúng, ví dụ như cô nhận mình là con nhà giàu, với ngụ ý số vốn ban đầu là của cô. Theo tôi, quan trọng là thương hiệu, và cần bảo vệ thương hiệu ngay lúc này, chứ không đơn thuần là chuyện gia đình.

- Xin cảm ơn ông.

xung dot vo chong dang le nguyen vu la chuyen cua mot thuong hieu quoc gia Sự thật về cuộc ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cafe Việt?

Sau khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ “vua cafe Việt” nói về công sức của mình ở công ty Trung Nguyên, tình yêu dành ...

xung dot vo chong dang le nguyen vu la chuyen cua mot thuong hieu quoc gia Tranh chấp giữa vợ chồng càphê Trung Nguyên: Chưa li hôn thì mọi việc chưa xong!

Có thể nói chưa có cặp vợ chồng “đại gia” nào xảy ra tranh chấp với nhiều lần khiếu kiện, đụng độ như trường hợp ...

xung dot vo chong dang le nguyen vu la chuyen cua mot thuong hieu quoc gia Sự thật về sức khoẻ của Đặng Lê Nguyên Vũ sau 49 ngày thiền định

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ “vua cafe Việt” Đặng Lê Nguyên Vũ đang phát đi thông điệp về việc chồng mình bị bệnh sau ...

/ https://laodong.vn