Vệ binh Iran chạy cắt mặt tàu tuần tra Mỹ

Hải quân Mỹ tung ảnh cáo buộc Vệ binh Cách mạng Iran dùng tàu cao tốc quấy rối hai tàu Tuần duyên Mỹ đang hoạt động tại vịnh Ba Tư.

Quan chức hải quân Mỹ hôm 26/4 tiết lộ nhóm tàu Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gồm ba tàu tấn công cao tốc và một tàu hậu cần dài 54 m mang tên Harth 55 đã cản trở hoạt động của tàu tuần tra USCG Monomoy và USCG Wrangell của Tuần duyên Mỹ hoạt động ở vịnh Ba Tư hồi đầu tháng.

Trong hình ảnh được hải quân Mỹ công bố, tàu Harth 55 tiếp cận từ phía sau và liên tục chạy cắt mặt nhóm tàu Mỹ, có thời điểm chỉ cách chưa đầy 70 m, buộc tàu Wrangell phải ngoặt gấp để tránh va chạm.

Vệ binh Iran chạy cắt mặt tàu tuần tra Mỹ
Tàu Harth 55 (trái) cắt mặt USCG Monomoy hôm 2/4. Ảnh: US Navy.

Đây là lần đầu tiên IRGC thực hiện hoạt động quấy rối lực lượng Mỹ tại Vùng Vịnh trong hơn một năm qua. Sự việc diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nối lại đàm phán để trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

"Thủy thủ đoàn Mỹ phát cảnh báo trong 3 giờ liền, kíp tàu Harth 55 hồi đáp qua vô tuyến nhưng vẫn tiếp tục di chuyển gây mất an toàn", phát ngôn viên Hạm đội 5 hải quân Mỹ Rebecca Rebarich cho hay.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chưa bình luận về thông tin.

Vệ binh Iran chạy cắt mặt tàu tuần tra Mỹ
Vị trí vịnh Ba Tư. Đồ họa: NY Times.

Iran thường xuyên điều phương tiện giám sát tàu chiến Mỹ ở Vùng Vịnh. Các vụ áp sát tương tự từng diễn ra nhiều lần trong quá khứ, nhưng đã ít xuất hiện trong những năm gần đây. Xuồng cao tốc Iran từng chạy cắt mặt tàu tuần tra USCG Maui của Mỹ hồi tháng 4/2020.

IRGC hồi tháng 2 tuyên bố lực lượng này sở hữu nhiều khí tài tấn công và phòng thủ hiện đại, có thể hủy diệt bất cứ mục tiêu quân sự nào của Mỹ trong khu vực.

Vũ Anh (Theo WSJ)

Mỹ tái đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Iran tại Áo Mỹ tái đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Iran tại Áo

Trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc, Iran và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc ...

/ vnexpress.net