U23 Việt Nam có cơ hội lớn đi tiếp khi rơi vào bảng đấu dễ tại vòng loại U23 châu Á

Chiều 9/7, lễ bốc thăm trực tuyến chia bảng Vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm các đội tuyển khu vực phía Đông và nằm ở bảng I, chung bảng với các đội: Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

Đây được xem là bảng đấu dễ thở với đội quân của HLV Park Hang Seo. Xét tương quan lực lượng, 3 đối thủ còn lại trong bảng I không được đánh giá cao bằng Việt Nam. Nếu chơi đúng sức và thể hiện được quyết tâm cao nhất, cơ hội để U23 Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á 2022 là rất lớn.

Kết quả bốc thăm chính thức
Kết quả bốc thăm chính thức

Bảng G gồm các đội Australia, Trung Quốc, Indonesia và Brunei. Bảng H có sự góp mặt của các đội Hàn Quốc, Singapore, Timor Leste và Philippines.

Thái Lan, Malaysia, Lào và Mông Cổ nằm chung bảng J; ở bảng đấu cuối cùng của khu vực phía Đông – Bảng K sẽ gồm các đội Triều Tiên, Nhật Bản và Campuchia.

Ở khu vực phía Tây, bảng A gồm các đội: Syria, Qatar, Yemen, Sri Lanka; bảng B gồm Iran, Tajikistan, Libanon, Nepal; bảng C có sự góp mặt của các đội: Iraq, Bahrain, Afghanistan, Maldives; Bảng D gồm các đội: Saudi Arabia, Bangladesh, Kuwait, Uzbekistan; bảng E gồm các đội: Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Oman, Ấn Độ, Kyrgyzstan. Bảng F là sự cạnh tranh của các đội: Jordan, Palestine, Turkmenistan.

Tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 có 43 đội tuyển, trong đó, 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á).

Theo đó, 23 đội tuyển khu vực phía Tây sẽ được chia thành 6 bảng (5 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội). Trong khi đó, 20 đội tuyển khu vực phía Đông được chia thành 5 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Trước đó, để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại U23 châu Á 2021, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã tiến hành phân nhóm "hạt giống" căn cứ vào thành tích thi đấu của các đội tuyển tại giải U23 châu Á 2020. Theo đó, Đội tuyển U23 Việt Nam thuộc nhóm "hạt giống" số 1 tại khu vực phía Đông.

Do đã được đặc cách vào thẳng vòng chung kết trên cương vị là đội tuyển của quốc gia đăng cai tổ chức, nên theo quy định của AFC, kết quả các trận đấu của Uzbekistan tại vòng loại khu vực phía Tây sẽ không được tính để xếp hạng tại bảng đấu mà đội tuyển này tham dự (tại các giải trẻ, đội tuyển chủ nhà vòng chung kết vẫn được phép tham dự vòng loại nhằm tạo điều kiện thi đấu cọ xát cho các cầu thủ).

U23 Việt Nam từng tạo tiếng vang lớn tại VCK U23 châu Á năm 2018
U23 Việt Nam từng tạo tiếng vang lớn tại VCK U23 châu Á năm 2018

Theo kế hoạch, Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23-31/10/2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Có 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Vòng chung kết diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1-19/6/2022.

PV (t/h)

U23 Việt Nam vào bảng dễ tại vòng loại châu Á 2022 U23 Việt Nam vào bảng dễ tại vòng loại châu Á 2022
U23 Việt Nam đá SEA Games 31 trên sân Việt Trì? U23 Việt Nam đá SEA Games 31 trên sân Việt Trì?
/ Nghề nghiệp & Cuộc sống