Tổng thống Putin: Nga - Trung đang hợp tác phát triển vũ khí tối tân

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Moscow đang hợp tác cùng Bắc Kinh trong phát triển những mẫu vũ khí có công nghệ hiện đại.

Tổng thống Putin: Nga - Trung đang hợp tác phát triển vũ khí tối tân -0

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau hồi tháng 6/2019. Ảnh: CNBC

"Chúng tôi hợp tác (cùng Trung Quốc) trong lĩnh vực an ninh", TASS ngày 23/12 dẫn lời Tổng thống Putin tiết lộ. "Chúng tôi đang cùng nhau phát triển một số loại vũ khí công nghệ cao. Chúng tôi hợp tác trên không gian, lĩnh vực hàng không, máy bay và trực thăng".

Theo nhà lãnh đạo Nga, quân đội Trung Quốc sở hữu lượng lớn các hệ thống vũ khí tiên tiến. Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường tiến hành các cuộc tập trận chung, tuần tra chung trên biển và trên không.

Loạt phát biểu trên được ông Putin đưa ra không lâu sau cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến ngày 15/12 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai ông ca ngợi quan hệ Nga-Trung đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử và cam kết phối hợp cùng nhau trên nhiều lĩnh vực.

Cả Moscow và Bắc Kinh đều có quan hệ căng thẳng với phương Tây, trong đó Bắc Kinh hứng chịu sức ép từ Mỹ và đồng minh xung quanh vấn đề thương mại, sở hữu trí tuệ, tình hình người Ngô Duy Nhĩ, Hong Kong, Đài Loan; còn Nga vướng phải các lệnh trừng phạt liên quan tình hình ở Ukraine.

Tổng thống Putin: Mỹ mới là người đưa tên lửa đến ngưỡng cửa của Nga Tổng thống Putin: Mỹ mới là người đưa tên lửa đến ngưỡng cửa của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/12 đã có cuộc họp báo thường niên, trong đó, ông nhấn mạnh đến nhiều vấn đề nóng như ...

Tổng thống Putin quy trách nhiệm phương Tây làm căng thẳng gia tăng Tổng thống Putin quy trách nhiệm phương Tây làm căng thẳng gia tăng

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng phương Tây đã toan tính sai lầm khi từ bỏ các thoả thuận với Nga và phải chịu trách ...

/ cand.com.vn