Thời tiết ngày 28/10: Miền Bắc trời chuyển lạnh, miền Trung tiếp tục mưa to

Dự báo thời tiết ngày 28/10, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường lệch Đông.

Dự báo trong hôm nay (28/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ chiều nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ C.

Thời tiết ngày 28/10: Miền Bắc trời chuyển lạnh, miền Trung tiếp tục mưa to - 1
Chiều nay miền Bắc trời trở lạnh.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Cụ thể, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; Quảng Trị đến Quảng Nam lượng mưa phổ biến 100-120mm, có nơi trên 180mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ngoài ra, Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 1,5-3m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/10:

Hà Nội mưa vài nơi, từ trưa chiều có mưa, mưa vừa và rải rác dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ chiều trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi; Nam Sơn La, Hòa Bình từ chiều mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, từ trưa chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ chiều trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông (tập trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế). Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông ở phía Bắc; phía Nam mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

NGUYỄN HUỆ

Mưa rất to ở miền Trung, miền Bắc 15 độ C Mưa rất to ở miền Trung, miền Bắc 15 độ C
/ vtc.vn