Thầy Park và tấm huân chương trong lòng người hâm mộ

Trong hơn 2 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam và liên tục giành những chiến công ấn tượng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Sáng nay (27.8) tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì sau thành tích U22 Việt Namgiành Huy chương Vàng tại SEA Games 30. Cùng với ông, 2 trợ lý người Hàn Quốc làLee Young-jinvà Kim Han-yoon cũng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chấm dứt cơn khát Vàng SEA Games sau hơn 6 thập kỷ chờ đợi. Thêm một chiến công nữa mà ông Park cùng học trò làm được, sau chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 cùng những thành tích lần đầu của bóng đá Việt Nam ở tầm sân chơi châu lục, từ U23 Châu Á đến ASIAD rồi Asian Cup.

Nhận được danh hiệu cao quý này, huấn luyện viên Park Hang-seo xúc động chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và cảm ơn chân thành đến nhân dân Việt Nam đã trao tặng Huân chương này. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi biết rằng đây là tấm Huân chương đầu tiên được trao cho một người nước ngoài với lĩnh vực bóng đá.

Huân chương này, chỉ là tôi đại diện cho tập thể cầu thủ, ban huấn luyện, hậu cần và tất cả các thành viên đã nỗ lực để có được kết quả. Tôi hiểu ý nghĩa của tấm Huân chương này là mong muốn chúng tôi nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Minh Dân

Năm 2018, ông Park đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba sau khi cùng U23 Việt Nam gây tiếng vang, tạo ra hiệu ứng xã hội giúp thay đổi quá nhiều với bóng đá Việt Nam khi giành ngôi Á quân U23 Châu Á 2018.

Với thành tích vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi, ông Park tiếp tục được trao tặng Huân chương Hữu nghị. Cùng các cộng sự và học trò, ông chứng minh có thể cùng bóng đá Việt Nam biến những giấc mơ thành hiện thực và liên tục chạm đến những đỉnh cao mới.

Thành công và được yêu mến, quý trọng bởi khát vọng vươn lên cùng bóng đá Việt, ông Park lâu nay có một chỗ đứng trang trọng trong lòng người hâm mộ. Đó là lý do khi đứng trước nhiều trọng trách ở năm 2021, ông thầy này đã hứa sẽ cố gắng mang đến niềm vui cho tất cả.

Hơn 2 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, ông Park cùng các học trò lần lượt đạt được những thành quả cao như Á quân U23 Châu Á 2018, bán kết ASIAD 18, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, Huy chương Vàng SEA Games 30 và hiện tại đang dẫn đầu bảng G, nắm trong tay cơ hội lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Hơn 2 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, ông Park cùng các học trò lần lượt đạt được những thành quả cao như Á quân U23 Châu Á 2018, bán kết ASIAD 18, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, Huy chương Vàng SEA Games 30 và hiện tại đang dẫn đầu bảng G, nắm trong tay cơ hội lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

MAI PHƯƠNG

Thầy Park cũng phải bất ngờ với thể hình của Đoàn Văn Hậu Thầy Park cũng phải bất ngờ với thể hình của Đoàn Văn Hậu
Nhà vô địch SEA Games 30 tiết lộ thú vị về thầy Park Nhà vô địch SEA Games 30 tiết lộ thú vị về thầy Park
/ laodong.vn