Quốc tế
02/03/2022 15:28Mỹ chỉ trích Trung Quốc "bóp méo" thương mại toàn cầu
Trong chương trình nghị sự về chính sách thương mại hàng năm, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Washington nhằm tăng cường cam kết kinh tế với các nước châu Á thông qua "Khung kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương". Đây là ý tưởng được Tổng thống Joe Biden công bố vào tháng 10 năm ngoái, trước ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực.
USTR đang lên kế hoạch công bố các chi tiết bổ sung về khuôn khổ này trong thời gian tới, gọi đây là "một phần quan trọng trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chính quyền Mỹ nhằm tăng cường mối quan hệ của Washington với khu vực quan trọng và năng động".
![]() |
| Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang dưới thời Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Getty) |
USTR trích dẫn "loạt các biện pháp không công bằng" của chính quyền Trung Quốc nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp nước này, cũng như cáo buộc Bắc Kinh không đảm bảo các quyền lao động cơ bản.
“Cách tiếp cận thương mại của Trung Quốc tạo nên nhiều rắc rối trong các quan hệ thương mại, không chỉ của chúng ta”, USTR cho biết, đồng thời cho rằng Bắc Kinh đang đặt ra “các mối đe dọa” đối với Mỹ.
"Chúng tôi cũng đang xem xét tất cả các công cụ hiện có và có khả năng sẽ tìm kiếm những công cụ mới khi cần thiết để chống lại những tác hại của các hoạt động phi thị trường", USTR cho biết thêm.
Về "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương" - dự kiến sẽ được khởi động vào đầu năm nay, USTR nhấn mạnh khuôn khổ này sẽ đề cập đến các lĩnh vực hợp tác chính như thương mại, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và năng lượng sạch.
USTR sẽ dẫn đầu những nỗ lực để tạo ra một "thỏa thuận thương mại" với các bên bao gồm các điều khoản về cam kết lao động tiêu chuẩn cao cũng như hợp tác trong nền kinh tế kỹ thuật số.
Khuôn khổ kinh tế mới của Mỹ được cho sẽ giúp bù đắp cho việc nước này vắng mặt trong các hiệp định thương mại tự do lớn trong khu vực.
Trong khi đó, Trung Quốc là một phần của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) - hiệp định thương mại tự do có sự tham gia của các thành viên bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Bắc Kinh cũng đã nộp đơn xin gia nhập hiệp định thương mại tự do Thái Bình Dương gồm 11 thành viên được gọi là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, hay CPTPP. Mỹ đã rút khỏi phiên bản đầu tiên của thỏa thuận này vào năm 2017.
| WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2%, cảnh báo suy thoái
Không chỉ hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống còn 1,2 trong năm 2019, WTO còn hạ dự báo tăng trưởng xuống ... |
| Tuần chao đảo của thương mại toàn cầu
Chỉ trong vài ngày, thế giới đón nhận hàng loạt tin tức tiêu cực, từ căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đến Nhật Bản - ... |
- Củ khoai tây nảy mầm trên trạm vũ trụ ISS, trông như 'sinh vật ngoài hành tinh' (1 giờ trước)
- Công chúa hào môn cưới vệ sỹ, khi hết tình bị đòi 23.000 tỷ đồng để ly hôn (2 giờ trước)
- Con người có thể “thoát khỏi sự lão hóa” vào năm 2029? (2 giờ trước)
- Săn thịt bò bằng mỡ thừa: Chiến dịch giảm béo gây sốt tại Trung Quốc (2 giờ trước)
- Vì sao cao thủ MMA Trung Quốc tin Mike Tyson chỉ cần 1 đòn hạ gục Lý Tiểu Long? (3 giờ trước)
- Đu mình trên độ cao hàng trăm mét, công nhân dựng cột điện 110kV xuyên lễ (3 giờ trước)
- Công nhân đội nắng làm xuyên lễ, đẩy tiến độ các nút giao trọng điểm ở TP.HCM (3 giờ trước)
- Vì sao Mỹ là nước xuất khẩu gạo top 5 nhưng rất ít ăn gạo? (4 giờ trước)
- Biển người đổ về trung tâm thương mại, khu vui chơi Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5 (4 giờ trước)
- Lộ diện tuyến kênh gần 8km giúp giảm ngập, bổ cập nước sông Tô Lịch (5 giờ trước)
