Quốc tế
25/11/2025 15:05Nga: Kế hoạch của châu Âu giải quyết xung đột ở Ukraine là không phù hợp
"Chúng tôi đã biết về kế hoạch của châu Âu. Kế hoạch này hoàn toàn không mang tính xây dựng và không phù hợp với chúng tôi", ông Ushakov nói, mặc dù nhiều điểm trong bản kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ có vẻ chấp nhận được, nhưng vẫn chưa có cuộc đàm phán cụ thể nào với đại diện Nga về vấn đề này.
Trợ lý Tổng thống Nga thừa nhận có thể có các cuộc tiếp xúc trong tương lai với đại diện Mỹ về việc giải quyết xung đột ở Ukraine.
Cùng ngày, Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Paula Pinho cho biết, các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine đã đạt được những tiến triển mang tính xây dựng. Bà Pinho cũng lưu ý rằng, lãnh đạo của các quốc gia thuộc "liên minh thiện chí" sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến vào hôm nay (25-11) để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình.
Một ngày trước đó, Mỹ và Ukraine đã tiến hành tham vấn về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Washington tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định, cuộc họp này là "hiệu quả nhất" kể từ khi xung đột nổ ra.
Truyền thông Ukraine đưa tin, Washington và Kiev đã đạt được sự đồng thuận về hầu hết các khía cạnh của kế hoạch. Ông Rubio lưu ý Mỹ đã đồng ý tách biệt các cuộc đàm phán về hội nhập châu Âu của Ukraine và các cuộc đàm phán liên quan đến tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước này.
Các nguồn tin truyền thông phương Tây cho biết, kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ kêu gọi Kiev rút quân khỏi phần Donbass đã sáp nhập vào Liên bang Nga mà Ukraine vẫn còn kiểm soát, cắt giảm quy mô quân đội và từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây.
Các nhà lãnh đạo EU đã bày tỏ sự bất đồng với đề xuất của Mỹ. Các nước Đức, Pháp và Anh đã đệ trình dự thảo đề xuất giải quyết của riêng họ cho Ukraine. Kế hoạch của bộ ba châu Âu cho phép Ukraine gia nhập NATO và đồn trú quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, châu Âu ủng hộ một lực lượng vũ trang gồm 800.000 quân trong thời bình. Đổi lại, Nga được trao cơ hội "nối lại các cuộc thảo luận về an ninh".
- Hậu cung cả ngàn mỹ nhân nhưng giường vua rộng chưa đầy 1 mét, thâm ý là gì? (20:02)
- Cuộc đua giữa AI và con người trong dự báo tương lai (23 phút trước)
- Một lớp có 17 học sinh giành suất du học 4 châu lục, 18 em đạt IELTS từ 8.0 (44 phút trước)
- Đề xuất 372 bệnh mạn tính được kê đơn thuốc ngoại trú đến 90 ngày (1 giờ trước)
- Hà Nội công bố 551 căn nhà ở xã hội mở bán, giá gần 24 triệu đồng/m2 (1 giờ trước)
- Sốc nghỉ hưu: Buổi sáng trước đây cả chục người chào, nay chỉ có vợ hỏi ăn gì (1 giờ trước)
- Vì sao ổ bánh mì, tô hủ tiếu, đĩa cơm tấm có giá 100.000 đồng ở TP.HCM? (2 giờ trước)
- Chính phủ đề xuất áp giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm (2 giờ trước)
- Cùng đạt IELTS 6.0 có 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT chỉ ra bất cập lớn (2 giờ trước)
- Siết phương thức xét tuyển đại học: Thí sinh có thực sự bớt áp lực? (3 giờ trước)