Sóng Covid-19 thứ ba đe dọa Hàn Quốc

Giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo nước này có thể đối mặt sóng Covid-19 thứ ba, lớn nhất từ trước tới nay, nếu không sớm kiểm soát tình hình.

Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) đêm 20/11 báo cáo thêm 386 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 30.403, trong đó 503 tường hợp tử vong. Số ca nhiễm mới ngày thứ tư liên tiếp vượt 300.

1552 73267 3471 1605949373
Người đi đường đeo khẩu trang tại trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

"Chúng ta đang bước vào một thời điểm quan trọng. Nếu không ngăn chặn được tình trạng lây lan dịch bệnh hiện tại, chúng ta có thể đối mặt một đợt lây nhiễm lớn trên toàn quốc, vượt qua cả hai đợt đầu tiên", quan chức cấp cao KCDA Lim Sook-young hôm nay cho biết trong họp báo. Hàn Quốc hai lần chứng kiến số ca nhiễm tăng đột biến vào khoảng thời gian cuối tháng hai - đầu tháng ba và hồi tháng 8.

Tiêu chuẩn nhằm áp đặt các biện pháp cách biệt cộng đồng cứng rắn hơn sẽ sớm được thông qua, Lim nói thêm. Số ca nhiễm mới mỗi ngày dự kiến lên tới 400 vào tuần tới và trên 600 vào đầu tháng 12 nếu tỷ lệ một người lây nhiễm cho 1,5 người hiện tại không được kiểm soát.

Do đợt lây nhiễm hiện nay đang lan rộng trong các trường đại học và những cơ sở dạy thêm nên Lim đặc biệt kêu gọi người trẻ hạn chế gặp mặt, đồng thời thực hiện xét nghiệm sớm.

Hàn Quốc hôm 19/11 thắt chặt các hướng dẫn ngăn chặn Covid-19 trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học dự kiến diễn ra vào ngày 3/12. Thủ tướng Chung Sye-kyun hôm qua kêu gọi hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập xã hội, song quán bar, câu lạc bộ đêm, các cơ sở tôn giáo và sự kiện thể thao vẫn được phép hoạt động nhưng phải giới hạn lượng người tham dự.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)

Trong 5 ngày, đội tuyển Hàn Quốc có 10 người mắc COVID-19 Trong 5 ngày, đội tuyển Hàn Quốc có 10 người mắc COVID-19

Trong 5 ngày, đội tuyển Hàn Quốc ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2.

/ vnexpress.net