Sĩ tử Hà Nội thi ngày thứ hai vào lớp 10

Sáng 13/6, hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội tiếp tục thi ngày thứ hai với môn Toán (90 phút), Lịch sử (45 phút) để tranh suất vào lớp 10 công lập.

Hoàn thành tốt bài Ngữ văn, Tiếng Anh trong buổi thi đầu tiên với dự đoán đạt lần lượt 7,5 và 9 điểm, Bảo Hân, học sinh lớp 9 một trường THCS ở quận Hà Đông, thoải mái bước vào buổi thi thứ hai. Học thiên khoa học tự nhiên, Hân không lo ngại môn Toán nhưng có chút hồi hộp với môn Lịch sử. "Em chỉ ôn tập môn này khoảng ba tháng nay nên không tự tin nhớ hết kiến thức. Em chỉ mong đề không có nhiều câu hỏi liên quan đến các mốc thời gian", Hân nói.

Đánh giá cao khâu tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, biện pháp phòng chống dịch ở điểm trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, Hân an tâm đi thi. Như hôm qua, em vẫn chuẩn bị thêm khẩu trang dự phòng, bình nước cá nhân.

Sĩ tử Hà Nội thi ngày thứ hai vào lớp 10
Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, sáng 12/6. Ảnh: Giang Huy

Cùng tâm trạng, Võ Lương Vinh, học sinh trường THCS Sài Đồng, quận Long Biên, bớt lo lắng sau khi hoàn thành hai môn không phải thế mạnh. Vinh nhẩm tính, điểm Văn khoảng 7,5 -8, Tiếng Anh 9,3. Tuy còn chút tiếc nuối với Tiếng Anh, em đánh giá kết quả này tương đối khả quan.

Bước vào ngày thi thứ hai, nam sinh mong có sự đột phá trong môn Toán. Vinh chia sẻ đã ôn Toán rất kỹ, lực học ở mức giỏi nên muốn đề không quá dễ và có sự phân hóa rõ ràng. Còn với Lịch sử, nam sinh tự tin với kiến thức đã ôn tập, đặt mục tiêu giành điểm tuyệt đối. Lý giải việc yêu thích Sử, Vinh cho biết được truyền cảm hứng từ thầy giáo Sử nên không gặp khó khi ghi nhớ các sự kiện.

Năm ngoái, trường THPT Nguyễn Gia Thiều, nơi Vinh đặt nguyện vọng 1, lấy điểm chuẩn 39, tức gần 8 điểm mỗi môn. Nam sinh cho rằng vì đề dễ, điểm chuẩn năm nay sẽ tăng mạnh nên quyết tâm hoàn thành hai môn thi cuối như mục tiêu đề ra. Vinh đánh giá, việc thay đổi thời gian thi giúp em có một buổi chiều nghỉ ngơi, ổn định tâm lý để chuẩn bị tốt nhất cho ngày thi tiếp theo.

Sĩ tử Hà Nội thi ngày thứ hai vào lớp 10
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước buổi thi Ngữ văn và Tiếng Anh, sáng 12/6. Ảnh: Giang Huy

Trong ngày thi đầu tiên 12/6, 269 thí sinh đã vắng mặt. Trong đó, số không dự thi do ảnh hưởng của Covid-19 là 38 (một thí sinh thuộc diện F0, 20 em F1, 7 F2 và 10 thí sinh ở trong khu vực phong tỏa). Hai em sử dụng điện thoại di động, vi phạm quy chế thi. 17 cán bộ coi thi vắng mặt do ốm hoặc bị cách ly nên các điểm thi đã phải điều động cán bộ coi thi dự phòng.

Lo ngại ảnh hưởng của bão và trời mưa to như sáng qua, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh, giáo viên, cán bộ và lực lượng tham gia hỗ trợ kỳ thi, lên phương án ứng phó cụ thể với tình hình bất thường của thời tiết trong sáng 13/6 và các buổi thi tiếp theo.

Ngày 12-13/6, hơn 93.000 thí sinh Hà Nội thi 4 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán, Lịch sử để giành 67.000 suất vào lớp 10 công lập. Những em không trúng tuyển sẽ học trường ngoài công lập, trường THPT công lập tự chủ tài chính, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và học nghề.

Sĩ tử Hà Nội thi ngày thứ hai vào lớp 10
Sĩ tử Hà Nội thi ngày thứ hai vào lớp 10

Thanh Hằng - Dương Tâm

Ảnh: Thí sinh Hà Nội đội mưa tầm tã đi thi vào lớp 10 Ảnh: Thí sinh Hà Nội đội mưa tầm tã đi thi vào lớp 10

Dù trời mưa tầm tã nhưng phụ huynh và thí sinh ở Hà Nội vẫn đến các điểm thi vào lớp 10 từ rất sớm.

Lần đầu tiên thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội làm thủ tục dự thi trực tuyến Lần đầu tiên thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội làm thủ tục dự thi trực tuyến

Ngày 11/6, các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tổ chức làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế cho ...

Hà Nội đưa ra căn cứ để xác nhận thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội đưa ra căn cứ để xác nhận thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Ngày 9-6, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với Sở Y tế đã hướng dẫn các trưởng điểm thi xác định thí sinh được miễn ...

/ vnexpress.net