Người vào \"Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ\" uống nước có chất hướng thần?

Những người đã từng tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" và cơ quan chức năng cho rằng "nước thánh" của hội có thể có chứa chất hướng thần, hoặc ma tuý khiến họ mất khả năng kiểm soát.

nguoi vao hoi thanh duc chua troi me uong nuoc co chat huong than

Một buổi truyền đạo trái phép của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại Hải Phòng (Ảnh do Công an Hải Phòng cung cấp)

Thông tin về sự xuất hiện của tổ chức mang tên "Mẹ" thời gian qua khiến người dân, dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Không ít gia đình đã rơi vào cảnh ly tán, vợ chồng mâu thuẫn, con cái bỏ bố mẹ đi theo tổ chức này.

Mặc dù cơ quan chức năng của các địa phương đã quyết liệt vào cuộc để ngăn chặn. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lén lút tổ chức hoạt động, lôi kéo dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin, cuồng tín bỏ nhà cửa, gia đình, đập bàn thờ, bát hương thờ cúng tổ tiên để tham gia tổ chức "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Mới đây nhất, ngày 26-4, ông Nguyễn Văn Kh. (trú tại một xã ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đến Công an huyện Thủy Nguyên cầu cứu, nhờ cơ quan công an tìm giúp con trai mình là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội đã bỏ học nhiều tháng nay, cắt đứt liên hệ với bố mẹ, người thân để đi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Kh. cho hay: "Con tôi là Nguyễn Văn V., hiện đang học năm thứ 2 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cách đây khoảng nửa năm, qua bạn bè của cháu, gia đình biết được V. đã bỏ học. Chúng tôi liên lạc cả 3 số máy điện thoại của con trai nhưng đều tắt máy. Khi lên trường cháu tìm hiểu, vợ chồng tôi mới tá hoả vì cháu đã bỏ học đi theo đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"".

nguoi vao hoi thanh duc chua troi me uong nuoc co chat huong than

Một buổi truyền đạo của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại Hải Phòng

"Dù các số điện thoại đã tắt máy, nhưng qua Facebook, cháu V. có nói với bố mẹ không phải lo lắng gì, con tự đi con đường mình đã chọn. Khuyên bảo thế nào, nó cũng không chịu về gặp bố mẹ. Vì thế, cực chẳng đã tôi phải lên Công an huyện Thuỷ Nguyên nhờ giúp đỡ để tìm cháu, đưa cháu về với gia đình"- ông Nguyễn Văn Kh. kể.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết tuy không còn hoạt động công khai như trước nhưng tổ chức này vẫn không ngừng tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia, trong đó đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên.

Cũng trong ngày 26-4, 1 trường THPT ở huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đã có công văn nhờ cơ quan công an xác minh về việc 1 cháu học sinh bị chị gái lôi kéo vào đạo mới xuất hiện tại địa phương này. Theo trình bày của học sinh bị lôi kéo, cháu có chị đang học tại 1 trường đại học ở Hải Phòng và đã gia nhập "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Chị gái cháu đã về rao giảng, lôi kéo các thành viên của gia đình tham gia hội này. Học sinh này đã đến lớp kể về việc này cho các bạn học sinh cùng lớp nghe nên nhà trường gửi công văn đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, ngăn chặn.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số người thân của đối tượng bị lôi kéo vào tổ chức đạo mới xuất hiện, và người thuộc cơ quan chức năng, thậm chí cả những người đã từng tham gia vào "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ", cho rằng trong nước thánh trong lễ Báp Têm mà những người mới tham gia được uống có thuốc hướng thần, hoặc ma tuý.

Trao đổi với Báo Nguời Lao Động, lãnh đạo Phòng An ninh Văn hoá - Tư tưởng (Công an TP Hải Phòng) cho hay thời gian qua, đơn vị phối hợp cùng công an, chính quyền các địa phương liên tiếp nhận được đơn trình báo của gia đình nhiều sinh viên tố cáo về việc con, em họ đang là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng khác nhau bỏ học, bỏ nhà đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hải Phòng đã có văn bản gửi đến tất cả các ban ngành, các sở và đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng, THCN, THPT… để hướng dẫn cho giáo viên, học sinh, sinh viên phòng chống tránh xa đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Phòng An ninh Văn hoá - Tư tưởng cũng trực tiếp có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng…về việc ngăn chặn sự xâm nhập của đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Cùng với đó, đơn vị đã trực tiếp mở các buổi phổ biến, tuyên truyền về những nguy cơ, dấu hiệu của tổ chức "tà giáo" xâm nhập vào môi trường giáo dục để mọi người được biết, tránh xa…

Trọng Đức

nguoi vao hoi thanh duc chua troi me uong nuoc co chat huong than Bán hàng đa cấp đổ vỡ, trở thành trưởng nhóm \'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ\'

Từ một người thợ cơ khí chuyên làm mái tôn, anh H. bị lôi kéo vào vòng xoáy bán hàng đa cấp rồi bị đổ ...

nguoi vao hoi thanh duc chua troi me uong nuoc co chat huong than \'Gọi Hội Thánh Đức Chúa Trời là tà đạo không oan tý nào\'

Giáo sư Đỗ Quang Hưng cho rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời bị lên án ở nhiều nơi, bị gọi tà đạo là không oan, ...

nguoi vao hoi thanh duc chua troi me uong nuoc co chat huong than Cách truyền đạo theo phương thức đa cấp của \'Hội Thánh Đức Chúa Trời\'

Cơ sở thờ tự là những căn phòng rộng được thuê với bàn ghế và tivi, máy chiếu. Người thuyết giảng ăn mặc sang trọng, ...

nguoi vao hoi thanh duc chua troi me uong nuoc co chat huong than Cảnh sát khám xét cơ sở của Hội Thánh Đức Chúa Trời

Công an Thanh Hóa khám xét căn nhà được cho là tụ điểm của một nhóm người hoạt động và tuyên truyền về Hội Thánh ...

/ https://nld.com.vn