Người Hà Nội “lướt sóng” trên đường sau cơn mưa lớn

Cơn mưa lớn sáng nay (22.8) khiến một số tuyến phố tại Hà Nội xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, ách tắc giao thông.

Cơn mưa lớn sáng nay đã khiến một số tuyến đường tại Hà Nội xảy ra ngập úng cục bộ, như Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo...
Trên đường Nguyễn Thái Học ngập sâu khiến nhiều người dân phải dừng xe, không dám đi qua vì sợ chết máy.
Cơn mưa lớn kéo dài liên tục từ sáng sớm đến khoảng 8h30 khiến các cống xả không kịp thoát nước.
''Đường này hiếm khi xảy ra ngập lắm, chắc do cơn mưa sáng nay quá lớn, các cống không kịp thoát nước'', ông Lê Văn Hà, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thái Học cho hay.
Nhiều đoạn ngập sâu trên đường Nguyễn Thái Học khiến xe cộ không thể đi qua gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài.
Liều mình đi qua đoạn ngập, nhiều xe chết máy.
Người dân cố gắng khơi thông cống rãnh để nước rút nhanh hơn.
Rác thải sinh hoạt mắc kẹt trong cống thoát nước cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ngập úng liên tục xảy ra.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (22.8), ở khu vực Đông Bắc, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ); khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 40-80mm/24 giờ, riêng Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có nơi trên 100mm/24 giờ).

Ngay sau khi xảy ra tình trạng ùn tắc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng. Ghi nhận đến khoảng 9h, nước cơ bản đã rút, xe cộ di chuyển chậm.

Hà Nội: Ba bệnh viện không đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội: Ba bệnh viện không đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19
Hà Nội: Dừng các hoạt động tại không gian đi bộ quận Hoàn Kiếm từ 21/8 Hà Nội: Dừng các hoạt động tại không gian đi bộ quận Hoàn Kiếm từ 21/8
Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9 Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9
/ laodong.vn