Nga chuẩn bị chương trình nghị sự ‘khổng lồ’ cho cuộc gặp Putin - Biden

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moskva đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Joe Biden.

"Để cuộc gặp diễn ra, cần có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng", ông Ryabkov nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh Rossiya-1 TV.

Quan chức ngoại giao cấp cao của Nga khẳng định chương trình nghị sự cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ rất rộng.

"Chương trình nghị sự sẽ khổng lồ", ông nói thêm.

Nga chuẩn bị chương trình nghị sự ‘khổng lồ’ cho cuộc gặp Putin - Biden - 1
Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý Mỹ gần đây đưa ra các cáo buộc nhắm vào Nga, cụ thể là trong vấn đề Ukraine.

"Chúng tôi cần họ giải thích chi tiết về những gì đang diễn ra và chúng tôi đang làm điều đó", ông nói thêm.

Trước đó, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sẽ là lựa chọn hợp lý nếu tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga-Mỹ theo hình thức trực tuyến nhưng mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quyết định của ông Putin và người đồng cấp Mỹ.

Theo ông Peskov, vẫn chưa thể chắc chắn thời gian diễn ra cuộc hội đàm, có thể là trước đầu năm mới hoặc muộn hơn.

Cuối tuần trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng “không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc hội đàm giữa ông Biden và Tổng thống Putin vào một thời điểm nào đó trong tương lai".

/ vtc.vn