Mỹ truy tố thanh niên dọa giết Biden

Tổng chưởng lý bang Michigan truy tố nghi phạm 21 tuổi vì đe dọa sát hại Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Thống đốc Michigan.

Tổng chưởng lý ban Michigan Dana Nessel hôm 16/3 tuyên bố Joshua Doctor, 21 tuổi, hồi tháng 1 đã đăng "nhiều bình luận đe dọa" trên nền tảng mạng xã hội iFunny.

3525 9

Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị rời Nhà Trắng tới Pennsylvania để thúc đẩy gói giải cứu Covid-19 hôm 16/3. Ảnh: AFP

Trong những thông điệp này, Doctor tuyên bố sẽ bắn chết Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, khẳng định đây là "chất xúc tác" cho cuộc cách mạng mới của Mỹ. Tổng chưởng lý Michigan cho hay điện thoai di động của Doctor chứa thông tin cách chế tạo bom và nơi mua vật liệu nổ.

Doctor nộp mình cho cảnh sát hôm 16/3, bị buộc tội đe dọa thực hiện hành vi khủng bố và sử dụng máy tính để phạm tội, đối mặt án tù lên tới 20 năm. Phiên tòa đầu tiên xét xử nghi phạm sẽ diễn ra vào 8/4.

Chính phủ Mỹ cuối tháng 1 lần đầu ban hành cảnh báo chống khủng bố tập trung vào "những phần tử cực đoan" chống Tổng thống Biden. Trong bài phát biểu nhậm chức hôm 20/1, Biden cam kết đánh bại sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan chính trị, chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và chủ nghĩa khủng bố trong nước.

Hai tuần trước khi Biden nhậm chức, hàng trăm người ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm thành viên nhiều nhóm cực đoan, đã xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ ở Washington nhằm ngăn chặn công nhận chiến thắng của Biden trong cuộc bầu cử.

Hồi tháng 10/2020, một nhóm cực hữu nhỏ đã lên kế hoạch bắt cóc Whitmer vì tức giận trước lệnh phong tỏa chống Covid-19 của Thống đốc Michigan.

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Biden nguy cơ bị Biden nguy cơ bị "phản đòn" trong đại dịch
Biden chấm dứt Biden chấm dứt "ẩn mình" trước Covid-19
/ vnexpress.net