Lễ duyệt binh Triều Tiên: Binh sỹ bật khóc, tên lửa xuyên lục địa mới xuất hiện

Triều Tiên ra mắt loạt tên lửa mới trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động sáng 10/10.

Triều Tiên tổ chức lễ buổi diễu binh quân sự vào sáng sớm 10/10, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động lãnh đạo. Truyền thông nước này không hề đưa tin về sự kiện này chưa diễn ra. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KCTV bắt đầu phát lại sự kiện này.
Các chuyên gia nhận định Triều Tiên chọn thời gian này để phát sóng vì nó trùng với khung giờ sáng của Mỹ.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự lễ duyệt binh được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Đây là lễ duyệt binh đầu tiên của Triều Tiên trong 3 năm qua. Bình Nhưỡng không tổ chức bất cứ cuộc duyệt binh sau khi ông Kim Jong-un gặp gỡ Tổng thống Trump vào đầu năm 2018.
Các quan chức Hàn Quốc nhận định, cuộc duyệt binh lần này được Triều Tiên sử dụng sức mạnh trước bầu cử Tổng thống Mỹ khi các cuộc đàm phán giữa 2 bên đang đình trệ.
Không ai trong số các binh sỹ tham gia duyệt binh hay các khán giả trên các khán đài đeo khẩu trang. Tại lễ duyệt binh, ông Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào cho tới nay.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường "khả năng răn đe để tự phòng vệ", đồng thời bày tỏ hy vọng Triều Tiên và Hàn Quốc hợp tác trở lại sau cuộc khủng hoảng COVID-19.
Sau bài phát biểu của ông Kim, hàng loat vũ khí chiến lược của Triều Tiên, trong đó có tên lửa xuyên lục địa mới, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới được đặt tên là Pukguksong-4 và phiên bản Triều Tiên của tên lửa Iskander do Nga sản xuất.
Được chở trên các bệ phóng (TEL) 22 bánh, mẫu ICBM mới dường như dài hơn dòng tên lửa Hwasong-15. Theo các chuyên gia, tên lửa dài hơn thường có khả năng bay xa hơn. Hwasong-15 hiện có tầm bắn vào khoảng 12.874 km, có thể vươn tới lục địa Mỹ. Tuy nhiên, mẫu ICBM mới dường như không mang nhiều đầu đạn mà Triều Tiên đang nghiên cứu phát triển.
Một số binh sỹ Triều Tiên...
... khóc trong lễ duyệt binh.
Truyền thông Triều Tiên chiếu cảnh người dân tham gia sự kiện cũng bật khóc khi nghe bài phát biểu của ông Kim Jong-un.

Triều Tiên có thể sẽ tổ chức duyệt binh cuối tuần này theo đúng dự kiến Triều Tiên có thể sẽ tổ chức duyệt binh cuối tuần này theo đúng dự kiến

Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên có khả năng sẽ tổ chức duyệt binh vào cuối tuần này theo đúng dự ...

Ông Kim Jong-un mở chiến dịch 80 ngày, quyết hoàn thành mục tiêu đất nước Ông Kim Jong-un mở chiến dịch 80 ngày, quyết hoàn thành mục tiêu đất nước

Ông Kim Jong-un kêu gọi Triều Tiên thực hiện một chiến dịch kéo dài 80 ngày nhằm hoàn thành các mục tiêu trong mọi lĩnh ...

/ vtc.vn