Hơn 9.100 người TP HCM đã tiêm vaccine Covid-19

9.155 nhân viên y tế, nhân viên các khu cách ly tập trung tại TP HCM đã được tiêm ít nhất một liều vaccine AstraZeneca, tính đến ngày 19/4.

Theo Sở Y tế TP HCM, chiến dịch tiêm chủng đợt một vaccine AstraZene ca đã kết thúc vào ngày 19/4. Nhóm "tiêm vét" là những người cuối cùng trong danh sách nhân viên thuộc 71 cơ sở y tế và các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Cũng trong hôm qua, thành phố bắt đầu triển khai tiêm chiến dịch tiêm chủng đợt hai, với buổi tiêm đầu tiên tổ chức tại Bệnh viện Quận 1. Tuần trước, TP HCM nhận 56.250 liều AstraZeneca từ Bộ Y tế, thông qua Viện Pasteur TP HCM. Hiện, 9.155 nhân viên y tế đã được tiêm vaccine. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết.

Dự kiến đợt tiêm thứ hai sẽ hoàn thành trước ngày 15/5, theo kế hoạch chung của Bộ Y tế.

Những người được ưu tiên tiêm đợt này gồm nhân viên y tế đã được tiêm mũi một trong đợt một, người làm việc trong các cơ sở y tế chưa được tiêm vaccine và nhóm nhân viên làm việc ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất có tiếp xúc với hành khách, hàng hóa nhập cảnh. Đây là nhóm người có nguy cơ cao bị lây nhiễm nCoV và làm việc trong các cơ sở, đơn vị trọng yếu, cần được đảm bảo an toàn tối đa phòng ngừa dịch xâm nhập và lây lan.

Hơn 9.100 người TP HCM đã tiêm vaccine Covid-19 - VnExpress

Dược sĩ Đặng Nguyễn Bích Hồng, 42 tuổi (bìa phải) làm việc tại Bệnh viện quận 11 chuẩn bị tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên, hồi tháng 3. Ảnh: Thư Anh.

Thời gian gần đây, TP HCM liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc Covid-19 từ nguồn nhập cảnh. Đến nay, thành phố ghi nhận 246 trường hợp, trong đó 221 người đã điều trị khỏi bệnh, 25 đang điều trị. Có 2.597 người đang chấp hành cách ly tập trung.

Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, có 22 tỉnh đã thực hiện tiêm chủng đợt một và hai, tổng cộng 80.857 người. Riêng đợt 2 là 2.990 người, trong đó Quảng Ninh 401, Bắc Ninh 936, Cao Bằng 107, Thừa Thiên Huế 434, Phú Yên 966, TP Hồ Chí Minh 91 người, Cần Thơ 55.

Cả hai chiến dịch đều sử dụng AstraZeneca, vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vào Việt Nam. Vaccine này do hãng dược phẩm Anh - Thụy Điển AstraZeneca hợp tác phát triển với Đại học Oxford.

Đợt tiêm đầu tiên vaccine được nhập thông qua Công ty cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC). Đợt thứ hai vaccine thuộc lô 800.000 liều do Covax tài trợ, về Việt Nam ngày 1/4.

Thư Anh

Thêm 20.000 liều vaccine Covid-19 cho Hà Nội, các viện Thêm 20.000 liều vaccine Covid-19 cho Hà Nội, các viện
Những nước không thể kén chọn vaccine Những nước không thể kén chọn vaccine
Bộ Y tế điều chỉnh phân bổ vaccine Covid-19 Bộ Y tế điều chỉnh phân bổ vaccine Covid-19
/ vnexpress.net