Hàng chục người nhảy kênh khi cảnh sát bắt sòng bạc

Hàng chục cảnh sát ập vào căn nhà ven kênh, rạch ở huyện Nhà Bè khiến nhiều người đang đánh bạc chạy tán loạn, nhảy xuống kênh lẩn trốn.

Ngày 28/5, Đội phòng chống tệ nạn (Đội 5), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bàn giao 38 nghi can cho Công an huyện Nhà Bè điều tra hành vi Đánh bạcTổ chức đánh bạc.

Hàng chục người nhảy kênh khi cảnh sát bắt sòng bạc

Hai nghi can tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối hai hôm trước, sau khi khống chế những tên cảnh giới, các trinh sát men theo con rạch tiếp cận căn nhà nằm sâu hun hút trong khu đất ở xã Long Thới

. Phát hiện bị vây bắt, hàng chục người đang sát phạt bài cào tung tiền bỏ chạy, nhảy xuống kênh, lội bùn bỏ trốn...

Cảnh sát đã chia nhau rọi đèn tìm kiếm các bụi cây xung quanh, bắt được Võ Thanh Tú (43 tuổi), Lê Thanh Tuấn (46 tuổi) và 36 người khác. 400 triệu đồng tiền tang vật, 28 xe máy.... bị thu giữ.

Tú và Tuấn khai nhận đã tổ chức sòng bạc được gần một tháng, thu tiền xâu người chơi 50.000-200.000 đồng mỗi ván thắng.

Sòng bạc hoạt động từ chiều muộn đến sáng, thu hút hàng chục người từ các quận huyện lân cận và các tỉnh Long An, Đồng Nai, Tiền Giang... đến tham gia. Mỗi ván bài cào, người chơi ăn thua với cái 1-5 triệu đồng.

Hàng chục người nhảy kênh khi cảnh sát bắt sòng bạc

Những người trong sòng bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Để tránh bị phát hiện, Tú và Tuấn phân công đàn em cảnh giới và thường xuyên thay đổi địa điểm. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy bắt những người tham gia.

Quốc Thắng

Bộ Công an vây bắt sòng bạc lớn nhất miền Tây Bộ Công an vây bắt sòng bạc lớn nhất miền Tây
Cảnh sát vây bắt sòng bạc ở khu vực biên giới Cảnh sát vây bắt sòng bạc ở khu vực biên giới
/ vnexpress.net