Quốc tế
16/06/2024 16:51G7 cam kết thúc đẩy Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu
Trong tuyên bố cuối cùng của hội nghị, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sẽ thành lập Liên minh G7 để ngăn chặn và chống lại nạn buôn bán và vận chyển người di cư trái phép. Tuyên bố cũng lưu ý rằng, G7 sẽ tập trung vào nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư bất thường cũng như nỗ lực tăng cường quản lý biên giới và hạn chế tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Trước đó, trong một tuyên bố báo giới sau hội nghị, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh: “Di cư bất hợp pháp hiện là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Nhiều người đang di chuyển xuyên biên giới hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của chúng ta. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn thảm kịch nhân loại này diễn ra. G7 đã tập trung vào việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư, bao gồm gói hỗ trợ phát triển mới của Vương quốc Anh cho châu Phi và sáng kiến Hệ thống Thực phẩm Apulia mới của Italy nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực. Chúng ta không thể để các băng nhóm tội phạm quyết định ai sẽ đến đất nước của chúng ta”.
Về phần mình, Thủ tướng nước chủ nhà Italy Giorgia Meloni – người được biết đến với quan điểm cứng rắn về vấn đề di cư đã bày tỏ mong muốn tăng cường đầu tư và tài trợ cho các quốc gia châu Phi như một biện pháp giảm áp lực di cư lên châu Âu. Điều này đã được nhiều nước G7 trong đó có Thủ tướng Rishi Sunak ủng hộ.
Ngoài vấn đề di cư, tuyên bố của G7 cũng khẳng định hợp tác cùng nhau và các nước khác để giải quyết những thách thức cấp bách của thời đại này như trí tuệ nhân tạo và an ninh kinh tế. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh sự đoàn kết với Ukraine, ủng hộ một thỏa thuận dẫn đến ngừng bắn ngay lập tức và thả con tin ở Gaza, đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững ở châu Phi cũng như các cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và di cư.
Cũng tại sự kiện này, các quốc gia thành viên G7 cam kết thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng cụ thể, bao gồm dự án Hành lang kinh tế Ấn Độ-Trung Đông-châu Âu (IMEC). Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến mang tính chuyển đổi, bao gồm cả việc phát triển các hành lang kinh tế như Hành lang Lobito, Hành lang kinh tế Luzon và đặc biệt là IMEC. Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng cửa, dựa trên nguyên tắc luật pháp quốc tế, và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với Nga.
- 'Nút thắt' cuối cao tốc Bến Lức - Long Thành tăng tốc về đích (53 phút trước)
- Tấn công đảo Kharg, để ngỏ dùng bộ binh, Mỹ khó thoát 'vũng lầy' xung đột Iran? (1 giờ trước)
- Tàu chở hàng trật bánh trên đèo Hải Vân (2 giờ trước)
- Iran tập kích căn cứ Saudi Arabia, 5 máy bay tiếp dầu Mỹ bị hư hại (3 giờ trước)
- Ngành nào sẽ chịu tác động mạnh nhất từ AI? (3 giờ trước)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ đủ hỗ trợ trong 15 ngày, Bộ Công Thương nêu đề xuất (4 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, quyết phá 'huyết mạch dầu mỏ' của Iran (4 giờ trước)
- Nhiều nước xả kho dự trữ dầu ở mức kỷ lục: Nỗ lực bình ổn thị trường (4 giờ trước)
- Chốt ngày Artemis II phóng: Nguy cơ thất bại 1/30, NASA vẫn tự tin (5 giờ trước)
- Công nghệ 14/3: Steven Spielberg nói không với AI, Apple cải tiến MacBook Neo (5 giờ trước)