Chủ tịch huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng qua đời

Sáng 6/1, lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, Chủ tịch UBND huyện Đào Gia Vượng đã qua đời vào đêm 5/1.

Thông tin ban đầu, tối 5/1, ông Vượng được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Theo chẩn đoán, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh qua đời do ngưng tuần hoàn hô hấp, nghi nhồi máu cơ tim cấp.

Tang lễ của ông Đào Gia Vượng sẽ diễn ra tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình) vào 13h ngày 6/1. Sau đó, linh cữu được an táng tại nghĩa tranh chính sách huyện Củ Chi, TP.HCM.

Chủ tịch huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng qua đời - 1
Ông Đào Gia Vượng, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh. (Ảnh: SGGP)

Ông Đào Gia Vượng sinh năm 1972. Ông là kỹ sư xây dựng, Cử nhân Triết học.

Trước đó, ngày 31/8/2020, Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP về việc chỉ định ông Đào Gia Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 7 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 2/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Đào Gia Vượng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

/ vtc.vn