Bão số 8 có khả năng suy yếu trước khi vào Hà Tĩnh và Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 có thể suy yếu trước khi vào đất liền vào khoảng ngày 23/10, với vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 04 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

5938 dbqg xtnd 20201023 0500

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 04 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Các mô hình dự báo bão số 8 đang cho ra nhiều kết quả khác nhau về cả cường độ và hướng đi. Dù vậy, các chuyên gia nhận định bão sẽ giảm cấp rất nhanh sau khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa do tiến vào gần đất liền gặp không khí lạnh phía Bắc tràn xuống, khiến bão khó có thể mạnh lên và sẽ suy yếu.

Khi bão tiến vào vùng vịnh, các chuyên gia đưa ra 2 kịch bản dự báo cường độ bão khi vào đất liền là, bão có thể đổ bộ với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 hoặc có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở ngay thời điểm áp sát đất liền.

Cập nhật hướng di chuyển của bão số 8 trên biển Đông Cập nhật hướng di chuyển của bão số 8 trên biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 19h ngày 23/10, vị ...

Bão số 8 gây mưa lớn trở lại ở miền Trung trong 3-4 ngày tới Bão số 8 gây mưa lớn trở lại ở miền Trung trong 3-4 ngày tới

Do ảnh hưởng của bão số 8, khu vực miền Trung sẽ xuất hiện mưa lớn trở lại trong 3 - 4 ngày tới.

P.V (Tổng hợp) / Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống