0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch

Từ 0h ngày 9/7, 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ TP.HCM được kích hoạt, nhiều người không có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính buộc phải quay đầu xe.

0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 1
Đúng 0h ngày 9/7, tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1A (Trước cổng Đại học An ninh, TP Thủ Đức) lực lượng chức năng bắt đầu làm nhiệm vụ kiểm soát người ra vào TP theo Chỉ thị 16.
0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 2
Tại chốt có 4 CSGT luân phiên chốt trực 24/24 giờ cùng thanh tra giao thông, cảnh sát cơ động, y tế,... làm nhiệm vụ phòng dịch như sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19.
0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 3
Người dân muốn ra vào TP phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính và phải khai báo y tế đầy đủ.
0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 4
Trường hợp không có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính sẽ yêu cầu quay đầu xe.
0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 5
Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, do đã biết về việc thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 nên rất ít người dân ra đường.
0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 6
Một số người do không có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính nên lực lượng chức năng yêu cầu quay xe.
0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 7
Dù có người xin du di để qua chốt nhưng các cán bộ thực hiện nghiêm túc lệnh của TP, đảm bảo công tác phòng chống dịch.
0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 8
Ngày 8/7, UBND TP.HCM triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/7. Trong đó, UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt phòng chống dịch bệnh.
0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 9
Đồng thời tổ chức lại 12 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 do Công an TP.HCM kiểm soát. Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh; các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP; phối hợp truy vết các ca nghi nhiễm COVID-19.
0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 10
Các chốt ở cửa ngõ được lập, gồm: trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A và cầu Đồng Nai.
0h ngày 9/7, nhiều người muốn vào TP.HCM phải quay đầu xe tại chốt kiểm dịch - 11
Các chốt kiểm soát dịch này sẽ làm việc 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ để thực hiện nhiệm vụ.

THẾ QUANG

Từ ngày 9/7, người dân ra vào TP.HCM thế nào? Từ ngày 9/7, người dân ra vào TP.HCM thế nào?
TP.HCM tổ chức họp báo trước giờ triển khai Chỉ thị 16 TP.HCM tổ chức họp báo trước giờ triển khai Chỉ thị 16
Thêm 915 ca mắc COVID-19, TP.HCM có hơn 9.000 bệnh nhân Thêm 915 ca mắc COVID-19, TP.HCM có hơn 9.000 bệnh nhân
/ vtc.vn