Xe hơi đâm liên hoàn 2 người chết: Chủ xe là nữ?

Chủ đăng ký chiếc xe gây tai nạn liên hoàn tại quận Hà Đông (Hà Nội) khiến hai người chết tại chỗ là nữ giới.

Trao đổi với phóng viên, công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết vào 14h30 ngày 6/1, tại khu vực vòng xuyến Văn Phú đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đoạn đường vắng vẻ chưa thể xác định được ngay tài xế là nam hay nữ. Đến tối cùng ngày chưa thấy tài xế đến trình báo ở cơ quan công an.

Tuy nhiên thông tin điều tra ban đầu cho biết đây là chiếc xe được đăng ký chủ sở hữu là nữ giới.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe gây tai nạn mang biển số 30A-542.75, được sản xuất năm 2015 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Phan Thu Hiền, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

xe hoi dam lien hoan 2 nguoi chet chu xe la nu

Hiện trường thảm khốc với chiếc xe gây tai nạn biến dạng hoàn toàn phần đầu

Chiếc xe được kiểm định lần gần nhất ngày 21/7/2017 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01S tại Thái Bình và có hạn kiểm định đến 20/1/2019.

Thông tin cụ thể về vụ tai nạn, chiếc xe Ford 30A-542.75 lưu thông trên đoạn đường mới Cienco 5 hướng huyện Thanh Oai - quận Hà Đông. Khi đi đến đoạn vòng xuyến giao với đường Phúc La - Văn Phú bất ngờ đâm trực tiếp vào sau xe taxi hãng Hải Anh biển số 30A-620.47.

Cú đâm mạnh khiến chiếc taxi bẹp dúm khoang hành lý sau xe, taxi bị xoay ngược hẳn lại so với hướng lưu thông. Sau khi đâm vào taxi, chiếc xe tiếp tục mất lái rồi rồ ga tâm thẳng vào 3 xe máy đi cùng chiều phía trước. Trong đó, có 3 nạn nhân bị cuốn vào gầm xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn rất thảm khốc khi mảnh vụn của xe máy, ô tô văng khắp nơi. Chiếc ô tô trèo lên trên một chiếc xe máy. Trong khi các mảnh bát đĩa được chở đi bán rong từ một xe máy gặp nạn vương vãi khắp nơi.

Hậu quả vụ việc, 2 người đi cùng trên một xe máy tử vong, 2 người khác bị thương. Cụ thể, 2 người đi trên xe máy mang BKS 29T1-119.70 là một đôi vợ chồng gồm ông Trần Trần Nhật T. (SN 1949) và Đặng Thị T. (SN 1951 cùng trú tại Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông). Tại thời điểm xảy ra sự cố 2 người đang trên đường đi ăn cỗ về.

2 người bị thương nặng còn lại là ông Nguyễn Hữu C. (SN1965) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1972, trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) đi trên xe máy BKS 33K2-1731.

1 người điều khiển xe máy là Nguyễn Đình D (SN 1984, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) may mắn chỉ bị thương nhẹ và hỏng hóc chiếc xe máy, cùng với tài xế taxi là Lưu Đức D. (SN 1979) không bị thương.

Chiều ngày 6/1, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của một số nhân chứng và lái xe taxi gặp nạn. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra vụ việc.

xe hoi dam lien hoan 2 nguoi chet chu xe la nu

Phần đuôi sau của chiếc taxi bị đâm trực diện làm biến dạng

xe hoi dam lien hoan 2 nguoi chet chu xe la nu

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng với mảnh vỡ xe máy, bát đĩa và cả nạn nhân dưới gầm xe

xe hoi dam lien hoan 2 nguoi chet chu xe la nu Ô tô tải phóng nhanh tông liên tiếp 5 xe máy ở Sài Gòn, 7 người thoát chết

Ô tô tải phóng nhanh tông 5 xe máy đang đi trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân, ...

xe hoi dam lien hoan 2 nguoi chet chu xe la nu Ô tô "điên" tông thủng đuôi taxi và hàng loạt xe máy: Danh tính các nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông vừa xác định được danh tính 4 nạn nhân thương vong trong vụ tai ô tô điên ...

/ http://baodatviet.vn