Nga đóng tàu đổ bộ tấn công tải trọng 8.000 tấn

Hải quân Nga đang nỗ lực tăng cường nâng cao năng lực tấn công đổ bộ bằng các mẫu tàu nội địa có tải trọng lớn.

nga dong tau do bo tan cong tai trong 8000 tan
Một tàu tấn công đổ bộ Ivan Gren của hải quân Nga. Ảnh: Military.

"Cục thiết kế nhà nước Severnoye đã được giao nhiệm vụ phát triển một tàu đổ bộ tấn công lớn cho hải quân. Các công việc liên quan đến thiết kế mô hình đang được triển khai", TASS hôm qua dẫn nguồn tin quân sự.

Theo kế hoạch, Severnoye sẽ bắt đầu một dự án mới nhằm đóng một mẫu tầu tấn công đổ bộ 8.000 tấn thay vì tiếp tục triển khai các dự án hiện có.

Cục thiết kế Severnoye, thành lập năm 1946, là một trong những đơn vị thiết kế lớn nhất của Nga. Cục từng được giao nhiệm vụ phát triển nhiều mẫu tàu chiến nổi khác nhau như tàu hộ vệ tên lửa Đề án 11356, Tàu vệ hạng nặng Đề án 22350 và tàu tuần tra Đề án 22160.

Trên thực tế tất cả các dự án đóng tàu tấn công đổ bộ của Nga và Liên Xô trước kia đều được phát triển bởi cục thiết kế Nevskoye, đơn vị thiết kế duy nhất ở Nga chuyên về các tàu sân bay và đổ bộ tấn công. Đáng chú ý là mẫu tàu Ivan Gren Đề án 11711 được bắt đầu nghiên cứu từ năm 1998.

Tàu Ivan Gren có trọng tải 6.000 tấn và có khả năng chở 13 xe tăng cùng 300 binh sĩ thủy quân lục chiến.

nga dong tau do bo tan cong tai trong 8000 tan Mỹ điều tàu đổ bộ tấn công hơn 40.000 tấn tập trận tại Hàn Quốc

Thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch cho cuộc tập trận có sự tham gia của tàu đổ bộ tấn ...

nga dong tau do bo tan cong tai trong 8000 tan Mỹ lắp đặt vũ khí laser cho tàu đổ bộ hạng nặng

Tàu đổ bộ hạng nặng USS Portland sẽ được lắp module vũ khí laser trong năm nay, nhưng sẽ không triển khai trong chiến đấu.

/ VnExpress