Đò chở 10 công nhân chìm trên sông ở Cà Mau, một người chết

Chở nhóm công nhân sang sông đến Nhà máy Đạm làm việc, chiếc đò ngang đã lật úp khi va chạm với tàu lớn chở hàng.

Sáng 20/8, ông Nguyễn Hoàng Nhung (58 tuổi) lái đò ngang chở 10 công nhân qua sông Cái Tàu ở xã Khánh An, huyện U Minh, để đến Nhà máy Đạm Cà Mau làm việc.

Khi đò ra đến giữa sông thì va chạm với tàu chở hàng hóa, lật úp. Ông Nhung và 9 người khác được mọi người ứng cứu đưa vào bờ. Riêng anh Nguyễn Thanh Hiền (31 tuổi, quê Vũng Tàu) đã tử vong khi được vớt lên.

"Sau tiếng ầm, nhiều người ngoi lên kêu cứu. Người dân hai bên sông chạy tàu ra vớt, nhưng không cứu được hết", người dân tham gia ứng cứu nói.

Trao đổi với VnExpress, Chủ tịch UBND huyện U Minh Dư Bé Ba cho biết, chiếc đò bị chìm chỉ được phép chở nhiều nhất 3 người, nhưng đã hết hạn đăng kiểm hoạt động từ tháng 2. Ngoài ra, các nạn nhân cũng không được mặc áo phao.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

do cho 10 cong nhan chim tren song o ca mau mot nguoi chet Thảm kịch lật tàu ở Indonesia: Lái tàu bị bắt, 193 người mất tích

193 người vẫn chưa được tìm thấy sau khi chiếc tàu do ông Tua Sagala điều khiển bị lật trên hồ núi lửa ở Indonesia ...

Phúc Hưng

/ https://vnexpress.net