Vụ án ở Đồng Tâm sẽ được xét xử trong tháng 8

Tòa án dự kiến trong tháng 8 mở phiên sơ thẩm xét xử 29 bị can trong vụ án tấn công cảnh sát ở Đồng Tâm khiến ba chiến sĩ bị thiêu chết.

Thông tin trên được ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND Hà Nội cho biết vào sáng 6/7.

Báo cáo tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội sáng nay (6/7), Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được TAND TP Hà Nội khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.

vu an o dong tam se duoc xet xu trong thang 8
Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính

Ông dẫn chứng các vụ án đã xét xử như: “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng...

Trong thời gian tới, ông Chính cho biết, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử hai vụ án.

Vụ thứ nhất là "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" tại ngân hàng BIDV. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng theo dõi. Vụ án này TAND TP Hà Nội dự kiến đưa ra xét xử từ ngày 20 - 30/7.

Vụ án thứ hai là vụ giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

"Vụ án này TAND TP Hà Nội dự kiến đưa ra xét xử trong tháng 8/2020”, ông Chính nói.

Theo cáo trạng ra ngày 24/6 của VKSND Hà Nội, khu đất ở cánh đồng Sênh, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức được Thanh tra thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ kết luận là đất Quốc phòng. Tuy nhiên từ năm 2013, ông Lê Đình Kình cùng Lê Đình Công (con ông Kình), Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyền và nhiều người khác lập "Tổ Đồng thuận" với mục đích chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau. Nhóm này bị cáo buộc đã kích động, lôi kéo người dân xã Đồng Tâm đấu tranh giữ đất.

Từ 2017 đến 2020, ông Kình chỉ đạo Tổ đồng thuận gây ra nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tháng 11/2019, Công an Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn trên đất đồng Sênh. Biết tin này, bố con ông Kình, Công cùng các bị can khác đã góp tiền mua 10 quả lựu đạn, làm 85 chai bom xăng, 10 tuýp sắt có gắn dao bầu và liềm... để tấn công lực lượng chức năng.

Nhóm ông Kình quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội tuyên bố nếu công an đưa quân về Đồng Tâm sẽ tiêu diệt từ 300 đến 500 người. Đầu tháng 1/2020, ông Kình tổ chức nhiều cuộc họp tại nhà để tuyên bố "chống đối, giết công an".

Khoảng 3h ngày 9/1, biết công an triển khai lực lượng ở Đồng Tâm, nhóm này dùng Facebook phát trực tiếp thông báo kêu gọi dân làng cùng chống đối. Họ trèo lên mái nhà ông Kình và bắn pháo, ném "bom xăng", dao phóng lợn về phía cảnh sát, đánh kẻng báo động..

vu an o dong tam se duoc xet xu trong thang 8
Hung khí thu giữ tại hiện trường gồm pháo hoa, chai bia đựng xăng, lựu đạn, dao, kiếm các loại. Ảnh Công an cung cấp chiều 9/1.

Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi nhóm chống đối chấm dứt hành vi song bất thành. Bị can Lê Đình Chức và Lê Đình Công ném lựu đạn về phía tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ nhưng không nổ.

Theo phân công, đại tá Nguyễn Huy Thịnh (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động), thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động), đại úy Phạm Công Huy (cán bộ phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Hà Nội) cùng một số chiến sĩ đột kích vào nhà ông Kình từ nhiều hướng.

Khi anh Thịnh, anh Huy và anh Quân di chuyển từ của sổ nhà Hợi để sang mái nhà bị can Chức thì bị ông ta dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc từ trên xuống. Những người khác ném bom xăng, gạch đá khiến ba chiến sĩ rơi xuống hố sâu 4 mét giữa nhà Hợi và ông Kình. Chức sau đó đổ chậu xăng xuống hố, châm lửa đốt khiến ba cảnh sát tử vong dưới hố do ngạt khí và cháy than hóa toàn thân.

Tổ công tác áp sát phòng ngủ tầng một nhà ông Kình liền bị ném tuýp sắt gắn dao bầu cùng một quả lựu đạn song không phát nổ. Cảnh sát phá khóa cửa ngách, phát hiện ông Kình đang cầm một quả lựu đạn và hô hào chống đối nên nổ súng bắn tiêu diệt.

Nhà chức trách xác định, ông Kình cùng Lê Đình Công, Bùi Văn Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Quốc Tiến giữ vai trò chủ mưu và vừa chỉ đạo các bị can khác vừa trực tiếp thực hiện hành vi Giết người. Những bị can còn lại tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức.

Với việc cảnh sát nổ súng tiêu diệt ông Kình, bắn bị thương Lê Đình Chức, VKS xác định là cần thiết và đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, một số công dân có đơn đề nghị khởi tố vụ án Giết người đối với việc ông Kình bị bắn chết. Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng ông Kình đã chỉ đạo và trực tiếp "thực hiện hành vi chống đối quyết liệt, tàn bạo" nên cảnh sát nổ súng bắn chết là đúng quy định.

Theo cáo trạng, 25 người bị truy tố về tội Giết người với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

4 người bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ, khung hình phạt từ hai năm đến 7 năm tù là Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng.

Ông Kình do đã chết nên không bị đề cập xử lý.

vu an o dong tam se duoc xet xu trong thang 8 Truy tố 29 bị can trong vụ tẩm xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm
vu an o dong tam se duoc xet xu trong thang 8 Đề nghị truy tố 29 người trong vụ giết người ở Đồng Tâm
vu an o dong tam se duoc xet xu trong thang 8 Vụ việc ở Đồng Tâm: Cần bảo đảm pháp luật phải được thực thi nghiêm minh
vu an o dong tam se duoc xet xu trong thang 8 Đồng Tâm 10 ngày sau biến cố
vu an o dong tam se duoc xet xu trong thang 8 Bộ Công an giải thích lý do đưa cảnh sát đến Đồng Tâm