Quốc tế
04/07/2023 18:47Tướng NATO nêu thời điểm chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine
Theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, việc cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16 mà Kiev yêu cầu "sẽ không được giải quyết trong thời gian ngắn".
"Cuộc thảo luận về cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine rất quan trọng, nhưng vấn đề này sẽ không thể giải quyết trong ngắn hạn để phục vụ chiến dịch phản công hiện nay", ông Rob Bauer nói.

Máy bay tiêm kích F-16. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Ông Rob Bauer nói rằng, quá trình huấn luyện phi công và kỹ thuật viên cũng như bảo đảm khả năng duy trì vận hành máy bay chiến đấu F-16 chỉ có thể diễn ra sau khi Ukraine kết thúc chiến dịch phản công.
Mới đây, Yury Ignat, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Ukraine, cho biết hiện vẫn chưa có khóa huấn luyện nào cho các phi công Ukraine lái máy bay F-16. Ông nói rằng Kiev không muốn gây áp lực lên Mỹ và đồng minh vì nước này phải dựa vào sự hỗ trợ của phương Tây.
Cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố phương Tây dự kiến sẽ sớm bắt đầu quá trình đào tạo phi công Ukraine trên F-16. Theo ông Austin, Đan Mạch và Hà Lan sẽ dẫn đầu liên minh phối hợp đào tạo phi công Ukraine.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov lưu ý các lực lượng Ukraine sẽ chỉ có thể bắt đầu sử dụng F-16 trong chiến đấu vào mùa thu hoặc mùa đông tới, vì việc đào tạo phi công và kỹ sư cần có thời gian.
Patriot và F-16 là những vũ khí mới nhất mà Ukraine yêu cầu từ phương Tây để tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng nước này, đặc biệt là trong bối cảnh Kiev tiến hành chiến dịch phản công.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp cho nước này máy bay chiến đấu, trong đó có cả F-16 mà một số thành viên NATO sở hữu.
Chính phủ Ukraine đã nhận được xe tăng Leopard của Đức và xe tăng Challenger của Anh, bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất, nhiều loại pháo tự hành của NATO, cũng như tên lửa chống tăng từ phương Tây. Ba Lan đã trở thành trung tâm cung cấp vũ khí cho Ukraine từ các quốc gia khác và là nơi huấn luyện binh sĩ Ukraine.
Nga cảnh báo viện trợ quân sự cho Kiev khiến các nước phương Tây trên thực tế trực tiếp tham gia vào xung đột, đồng thời tuyên bố hệ thống vũ khí nước ngoài sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp trên chiến trường.
- Chung kết Champions League lập kỷ lục xem lậu (18 phút trước)
- Nga tấn công tên lửa vào Kiev (1 giờ trước)
- Mỹ - Iran: Xung đột không hồi kết? (1 giờ trước)
- Nắng 40 độ C: Nhận biết sớm 3 tình trạng nguy hiểm kiệt sức, sốc nhiệt, đột quỵ (2 giờ trước)
- Người dân chủ động, tự tin sử dụng xăng E10 (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 2/6: Tiếp tục tăng (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 2/6: Cắm đầu đi xuống (2 giờ trước)
- Ông Trump xác nhận thỏa thuận với Iran có thể đạt được 'trong tuần tới' (3 giờ trước)
- Hà Nội sắp công bố bản đồ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm (3 giờ trước)
- Hezbollah chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Mỹ (3 giờ trước)