Quốc tế
26/07/2025 18:15Xung đột Thái Lan - Campuchia bước sang ngày thứ 3: Đụng độ ở Trat – Pursat
Giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia bước sang ngày thứ 3, nhiều khu vực bị pháo kích. Tình hình căng thẳng tại khu vực tỉnh Trat – Pursat tiếp tục leo thang với các cuộc đụng độ mới được cả hai phía xác nhận.
Căng thẳng tại Trat
Theo quân đội Thái Lan, vào 5h10 sáng 26/7, lực lượng Campuchia mở rộng tấn công đến khu vực Ban Chamrak (tỉnh Trat). Hải quân Hoàng gia Thái Lan lập tức triển khai chiến dịch "Trat Pikhat Pairee 1" phản công và tuyên bố đã đẩy lùi quân Campuchia sau 30 phút.
Hải quân Thái Lan. (Ảnh: The Nation)
Campuchia lại tố cáo Thái Lan pháo kích vô cớ vào làng Ekphap, xã Thmar Da, huyện Veal Veng lúc 5h02 sáng, với 5 quả đạn pháo hạng nặng gây thiệt hại cho dân thường. Bộ Ngoại giao Campuchia ra tuyên bố cực lực phản đối, gọi đây là hành vi "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế."
Trước đó một ngày (25/7), báo Thái Lan cho biết không quân nước này triển khai 4 tiêm kích F-16 thực hiện đòn tấn công nhắm vào 2 mục tiêu quân sự của Campuchia. Sau đó, 2 máy bay F-16 khác được điều động tấn công các vị trí trong khu vực Preah Vihear, Ta Muen Thom và Phu Makua.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Biên phòng Chanthaburi-Trat ban bố thiết quân luật toàn bộ 8 huyện thuộc hai tỉnh Chanthaburi và Trat, và ra lệnh đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Campuchia, bao gồm cả đường bộ và đường biển.
Chính quyền Thái Lan và Campuchia đều đã sơ tán người dân khỏi các khu vực gần đường biên giới có giao tranh.
751 trường học Thái Lan đóng cửa
Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản (Obec) Thái Lan sáng 26/7 ra lệnh đóng cửa tạm thời 751 trường học tại các tỉnh giáp biên giới Campuchia, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh sau vụ pháo kích nghiêm trọng tại huyện Kantharalak (tỉnh Si Sa Ket) vào ngày 24/7, khiến nhiều người bị thương và một học sinh lớp 9 thiệt mạng.
Các trường học trong vùng nguy hiểm sơ tán và tạm ngưng giảng dạy theo chỉ đạo khẩn cấp. Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan, bà Narumon Pinyosinwat, có mặt tại tỉnh Surin sáng 26/7 để chỉ đạo ứng phó và động viên người dân.
Chính phủ Thái Lan cam kết hỗ trợ tâm lý, phúc lợi và thiết lập trung tâm giáo dục thay thế, đồng thời phối hợp với phụ huynh và chính quyền địa phương nhằm duy trì quyền tiếp cận giáo dục trong bối cảnh khẩn cấp.
Chủ tịch ASEAN kêu gọi bình tĩnh
Theo hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm 25/7 cho biết Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng bắn và rút quân khỏi biên giới, nhưng yêu cầu thêm thời gian trước khi thực hiện hành động này.
Ông Anwar cho biết ông đã nói chuyện với cả nhà lãnh đạo Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Phumtham, và kêu gọi họ mở ra không gian cho "đối thoại hòa bình và giải pháp ngoại giao". Ông đồng thời đề xuất để Malaysia tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi kiềm chế và thúc giục cả hai nước giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, theo Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq.
- Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, nguy cơ dông lốc kèm mưa đá và sấm sét (02/04/26 21:38)
- Trung Quốc tăng tốc cuộc đua Mặt Trăng, mục tiêu đổ bộ trước 2030 (02/04/26 21:21)
- Thuỷ hử có nghĩa là gì? (02/04/26 21:11)
- Thi lớp 10 Hà Nội: Học sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký thi trực tuyến trước ngày 17-4 (02/04/26 20:47)
- Lương tối thiểu tăng liên tục nhưng thu nhập thực tế vẫn thấp (02/04/26 20:36)
- Đàm phán cải cách WTO đứng trước nguy cơ bế tắc kéo dài (02/04/26 20:17)
- Các hãng bán dẫn Hàn Quốc tăng đầu tư vào Trung Quốc để ứng phó tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cho AI (02/04/26 20:01)
- Xe sang mắc kẹt giữa biển vì 'điểm nghẽn' Hormuz (02/04/26 19:42)
- Chủng EV71 khiến ca tay chân miệng nặng tăng, TP.HCM dự phòng kịch bản quá tải (02/04/26 19:20)
- Chiến sự Mỹ - Iran đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào vòng xoáy đứt gãy (02/04/26 19:02)