Trẻ mẫu giáo ăn cơm gạo mốc, tàn tệ tình người

Khi cho trẻ mẫu giáo ăn bát cơm nấu bằng gạo mốc xanh, nấu lên đổi thành màu xám, không hiểu những người có trách nhiệm ở trường nghĩ gì?

tre mau giao an com gao moc tan te tinh nguoi

Bữa cơm mốc xanh vào nồi cá của trẻ em trường mẫu giáo Phú Mỹ. Ảnh cắt từ clip.

Chuyện ồn ã mấy ngày hôm nay trên mạng xã hội, gây bức xúc cho nhiều người chính là vụ việc trường mầm non Phú Mỹ ở thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa- Vũng Tàu) dùng gạo mốc nấu cơm cho trẻ ăn. Vụ việc này bị phụ huynh phát hiện, quay livestream lên mạng và sau đó mang nồi cơm gạo mốc, nồi cá toàn đầu và nồi canh lõng bõng mỡ lên chất vấn nhà trường.

Sự việc xảy ra ngày 9/10, chị Yến- một phụ huynh lấy cớ vào đưa thuốc cho con bị bệnh nên chị và một số người đã vào được trường và tận mắt chứng kiến nồi cơm của các con sắp ăn bị nấu bằng gạo đã mốc xanh. Thức ăn là đầu cá diêu hồng (thi thoảng mới thấy vài khúc đuôi) xốt cà. Canh xà lách nấu với thịt nhưng mỡ nổi lềnh bềnh.

“Ban đầu, tôi chỉ định xem cơm canh như thế nào, có ngon không, nhưng lại gần xem thì thấy cơm có mốc, rêu xanh, đồ ăn chỉ toàn đầu cá, canh thì như rau heo. Quá bức xúc, tôi gọi cho nhiều phụ huynh khác trong trường lên làm chứng và quay video lại. Chúng tôi đóng cho con suất ăn 30.000 đồng mà các con phải ăn như thế”, chị Yến bức xúc.

Liên quan vụ việc này, theo báo Người Lao Động, một số giáo viên trong trường cũng thừa nhận có vụ việc cơm bị mốc và thức ăn toàn đầu cá. Việc gạo bị mốc giáo viên đã nhắn cho lãnh đạo nhà trường từ tuần trước nhưng không hiểu vì sao vẫn không được thay thế, tiếp tục nấu cho trẻ ăn.

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết có nhận được việc phản ánh gạo không trắng nhưng do thứ 7, chủ nhật nhà trường không làm việc nên không đổi gạo được, qua thứ 2 thì bên cung cấp gạo có việc bận không thể qua. Nhà trường khẳng định cá đầy đủ cả mình, đầu và đuôi, không có việc chỉ toàn đầu cá cho trẻ.

Tuy nhiên, đại diện Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ cho biết trưa 9/10, đoàn làm việc đã kiểm tra và chứng kiến việc cơm tại một số lớp học có hạt màu xanh, cá chỉ có đầu và một khúc đuôi, đoàn đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo, đồng thời mời phòng y tế đến lấy mẫu cơm để kiểm tra.

Vậy là đã rõ. Lời tố cáo của phụ huynh và sự kiểm tra của phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ hoàn toàn trùng khớp nhau. Cơm nấu cho trẻ mốc xanh, cá chỉ có đầu và một khúc đuôi. Vậy khúc giữa của những con cá này đi đâu? Chúng đã bị “mèo” tha mất khúc giữa, hay chúng thuộc giống cá đột biết gien, chỉ có rất nhiều đầu và một khúc đuôi, không có khúc giữa?

Một cảm giác phẫn nộ vì tình người quá tàn mạt, ngay trong môi trường giáo dục mà còn như thế, hỏi chúng ta còn niềm tin nữa không? Phụ huynh vẫn đóng tiền cho con ăn hàng ngày, 30.000 đồng là số tiền không quá thấp, ấy vậy mà nhà trường cho lũ trẻ ăn gì?

Gạo mốc, đầu cá, canh nấu toàn mỡ như nổi rau heo, đến cho loài vật nuôi trong nhà ăn uống như thế, chúng ta còn không nỡ. Tại sao lại có những người làm thầy, mang danh nghĩa “nhà giáo” lại nỡ cho trẻ mẫu giáo ăn uống bằng thứ thức ăn như vậy?

Ghê sợ cho lòng tham vô đáy, đến mức mất đạo đức, mất nhân tính của những người liên quan đến vụ việc này. Họ có từ việc nào để kiếm tiền nữa không? Tham ô trên chính những bữa ăn của lũ trẻ, những đứa trẻ quá bé bỏng, không thể tự bảo vệ mình.

Ngành giáo dục, thay vì đặt những mục tiêu xa vời như “phổ cập tiến sĩ”, hãy tập trung làm tốt ngành học mầm non. Đừng để thêm nữa những vụ bạo hành, những bữa cơm gạo mốc xanh ăn với đầu cá.

Lương tâm con người không cho phép những thảm cảnh như vậy xảy ra.

  • Mi An

tre mau giao an com gao moc tan te tinh nguoi Cậu bé mẫu giáo ngái ngủ, đeo ghế nhựa lên lưng thay vì balo

Khoảnh khắc hài hước của cậu bé bốn tuổi ở Philippines khiến cô giáo không thể nhịn cười.

tre mau giao an com gao moc tan te tinh nguoi Mời vũ công biểu diễn múa cột trong ngày khai giảng, trường mẫu giáo bị chỉ trích dữ dội

Một trường mẫu giáo ở Trung Quốc đang bị dư luận nước này lên án nặng nề vì thuê vũ công trình diễn màn múa ...

tre mau giao an com gao moc tan te tinh nguoi Hiệu trưởng trường mẫu giáo cắt xén tiền ăn của trẻ chia giáo viên

Nữ hiệu trưởng trường mẫu giáo ở Hậu Giang tổ chức thu thêm phần tiền ăn sáng của trẻ trái quy định, rồi chia và ...

/ http://baodatviet.vn