TP Vinh phong tỏa 5.000 dân vì có ca nghi nhiễm

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An quyết định cách ly y tế một phần phường Hà Huy Tập (TP Vinh) khi ghi nhận ca nghi nhiễm cộng đồng đầu tiên.

Tám khối dân cư (4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13) thuộc phường Hà Huy Tập với 5.000 nhân khẩu bị cách ly theo Chỉ thị 16, từ sáng 14/6. Đây là lần đầu tiên thành phố Vinh ghi nhận ca nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng kể từ đầu năm 2020.

Hàng chục ngõ trên đường Hà Huy Tập dẫn vào các khu dân cư thuộc diện phong tỏa đều có chốt cảnh sát canh gác, kiểm soát người ra vào. Ngoài ra, một số ngõ ở đường Nguyễn Sỹ Sách, Mai Hắc Đế... gần đó cũng có chốt chặn.

TP Vinh phong tỏa 5.000 dân vì có ca nghi nhiễm

Công an chốt chặn ngõ dẫn vào khu dân cư bị phong tỏa, lúc 7h ngày 14/6. Ảnh: Nguyễn Hải.

Từ trong các ngõ phong tỏa, nhiều người dân đeo khẩu trang, đi bộ tới các nhà văn hóa khối để lấy mẫu xét nghiệm. "Tôi bất ngờ vì sáng nay ngủ dậy nhận tin nhắn trên địa bàn có ca nghi nhiễm Covid-19 và yêu cầu đi lấy mẫu xét nghiệm", bà Hà (trú phường Hà Huy Tập) nói.

TP Vinh phong tỏa 5.000 dân vì có ca nghi nhiễm

Người dân tới nhà văn hóa khối 6, phường Hà Huy Tập để được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở y tế Nghệ An, cho biết ca nghi nhiễm là người phụ nữ 22 tuổi, quê ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại phường Hà Huy Tập. Ngày 13/6, chị này có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV (Bộ Y tế chưa ghi nhận ca bệnh).

Theo ông Chỉnh, bước đầu xác định ca nghi nhiễm này có nguồn lây từ một ca bệnh ở tỉnh Hà Tĩnh. Người này có lịch trình di chuyển rât rộng, phức tạp, đã tiếp xúc với nhiều người. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung lấy lời khai để điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

TP Vinh phong tỏa 5.000 dân vì có ca nghi nhiễm

Người tham gia giao thông trên đường Hà Huy Tập, TP Vinh, sáng 14/6. Ảnh: Nguyễn Hải.

Trước đó, ngày 6/5, Nghệ An lần đầu ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng là người đàn ông 47 tuổi, tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, nguồn lây từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Nguyễn Hải

Phong tỏa BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong 1 tuần Phong tỏa BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong 1 tuần
Sau 1 ngày phong tỏa, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hoạt động trở lại từ 6h ngày 9/6 Sau 1 ngày phong tỏa, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hoạt động trở lại từ 6h ngày 9/6
Bắc Ninh phong toả thêm gần 11.000 người Bắc Ninh phong toả thêm gần 11.000 người
/ vnexpress.net