Thời sự
05/11/2019 23:20Thêm một giáo trình vi phạm chủ quyền biển đảo
Giáo trình mang tên "Tổng quan về Trung Quốc" (NXB Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, 2018), trong đó quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam được nhắc đến dưới hai tên là Tây Sa và Nam Sa.
Bà Đào Thị Thúy Hằng, Phó trưởng khoa Trung - Nhật, cho hay giáo trình này được một cô giáo thỉnh giảng mua về từ Trung Quốc, cho khoa mượn vào đầu năm học 2019-2020. "Khoa Trung - Nhật đã đưa vào danh sách thẩm định giáo trình gửi nhà trường phê duyệt. Nếu không có vấn đề gì, khoa sẽ dùng để giảng dạy cho sinh viên khóa 24 (vào trường năm 2019). Tuy nhiên, nhà trường chưa phê duyệt và giáo trình chưa được đưa vào sử dụng", bà Hằng nói.
![]() |
| Hơn 1.000 cuốn giáo trình có nội dung vi phạm chủ quyền biển đảo bị thu hồi, hiện lưu giữ ở khoa Trung - Nhật. Ảnh: Dương Tâm |
Trước đó ngày 21/10, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gửi văn bản tới Ban chủ nhiệm khoa Trung - Nhật, nêu: "Phòng Khoa học và Đảm bảo chất lượng phát hiện ra các giáo trình tiếng Trung Quốc mà khoa đang giảng dạy nảy sinh một số vấn đề như có in đường lưỡi bò chín đoạn và lồng vào những hình ảnh ghi Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là Nam Sa và Tây Sa. Đó là sự cố ý, tuyên truyền sai trái của phía Trung Quốc".
Ban giám hiệu trường đã yêu cầu khoa dừng việc sử dụng, thu hồi, rà soát tỉ mỉ các giáo trình lựa chọn của nước ngoài nói chung và của Trung Quốc nói riêng để phát hiện nội dung, hình ảnh, câu chữ sai trái nằm lẫn trong các đoạn, câu, ví dụ. "Mọi giáo trình phải thông qua Hội đồng khoa học - Đào tạo trường và báo cáo hiệu trưởng trước khi sử dụng", công văn nêu.
Do giáo trình "Tổng quan về Trung Quốc" chưa được phát hành tại trường nên khoa Trung - Nhật không phải thu hồi cuốn này. Với hai cuốn in bản đồ "đường lưỡi bò" là Đọc - Viết và Nghe sơ cấp trong bộ "Developing Chinese", khi phát hiện sai sót, khoa Trung - Nhật đã thu hồi hơn 1.000 cuốn, trong đó có 716 cuốn do Trung tâm phát hành sách của trường bán, số còn lại do sinh viên tự photo. Phần sai sót nằm ở bài 7, hiện sinh viên học tới bài 6. Khoa nhận trách nhiệm đã làm sai quy trình khi cho sinh viên "dùng thử" trong quá trình thẩm định.
Liên quan đến giáo trình có "đường lưỡi bò" phi pháp, Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an Hà Nội đã làm việc với Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật, báo cáo về Bộ trước ngày 5/2/2020.
Dương Tâm
- Đề xuất thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, rửa tiền không cần kết tội (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro so với iPhone 17 Pro: Những nâng cấp đáng chú ý (1 giờ trước)
- 6 loại quả mang ý nghĩa tốt lành được dâng trên mâm lễ Tết Trung thu (1 giờ trước)
- Kịch bản phân vai tinh vi lừa tiền của 8 kẻ giả danh nhân viên giao hàng (3 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn ở Thanh Hóa khiến 1 người chết, 3 người bị thương (5 giờ trước)
- Tìm kiếm người nghi bị lũ cuốn mất tích ở Đồng Nai (5 giờ trước)
- Vì sao Hà Nội đề xuất tăng mức trần tiền ăn bán trú từ 35.000 lên 50.000 đồng? (6 giờ trước)
- Đại hội đồng LHQ khóa 81: Khôi phục lòng tin trong một thế giới nhiều chia rẽ (6 giờ trước)
- Góc khuất bánh trung thu: Từ 'bán bia kèm lạc' đến mối lo vệ sinh ATTP (6 giờ trước)
- Đọc vài trang sách đã nản nhưng lướt phim ngắn AI thâu đêm (7 giờ trước)
