Quốc tế
10/05/2023 16:44Tên lửa Patriot Mỹ hạ tên lửa siêu vượt âm của Nga ở Ukraine
Trong cuộc họp báo ngày 9/5 (giờ địa phương), phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder xác nhận, lực lượng Ukraine đã "bắn hạ một tên lửa Nga bằng hệ thống phòng không Patriot". "Hệ thống đó là một phần năng lực phòng không mà Mỹ và quốc tế cung cấp cho Ukraine", ông Ryder nói, CNN đưa tin.
Ông Ryder không nêu rõ loại tên lửa của Nga bị đánh chặn, đồng thời khẳng định Washington và các đồng minh sẽ tiếp tục "tăng cường năng lực phòng không trên mặt đất và đạn dược để giúp Ukraine kiểm soát bầu trời".
Ukraine đã nhận bàn giao ít nhất 2 tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất. Mỗi tổ hợp tên lửa loại này gồm đài chỉ huy, radar và tối đa 8 bệ phóng với 4 quả đạn/ bệ phóng. Chưa rõ vị trí Ukraine bố trí Patriot, nhưng khả năng cao chúng được triển khai cạnh các mục tiêu trọng yếu gần Kiev.
Tuyên bố của ông Ryder được đưa ra vài hôm sau khi trang Defense Express dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga trên bầu trời thủ đô Kiev vào khoảng 2h40 sáng ngày 4/5.
Ngày 5/5, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuryi Ignat bác bỏ tin trên, khẳng định họ thậm chí không thể phát hiện tên lửa Kinzhal trên không phận Kiev. Tuy nhiên, một ngày sau, tư lệnh không quân Ukraine lại quả quyết rằng, quả đạn Kinzhal bị hệ thống phòng không Patriot bắn hạ.
Hãng tin PravdaUkraine mô tả thông điệp của ông Ryder là lời xác nhận rằng chính Patriot đã đánh chặn thành công tên lửa Kinzhal của Nga.
Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có tốc độ tối đa khoảng Mach 10-12 (gấp 10-12 lần vận tốc âm thanh) và quỹ đạo bay phức tạp. Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kinzhal hồi tháng 3/2022, khi tấn công một kho vũ khí lớn ở tỉnh Ivano-Frankivsk, miền Tây Ukraine.
Trong diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc ngày 9/5 công bố gói viện trợ mới nhất trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine, cung cấp theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), tức sẽ giải ngân từ từ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm để đảm bảo nhu cầu an ninh trong tương lai của Kiev.
Gói mới nhất này nâng tổng viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine lên gần 37 tỷ USD từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022. Các loại vũ khí được cung cấp theo gói viện trợ mới gồm đạn dược, tên lửa phòng không, UAV, pháo, phụ tùng thay thế và kinh phí bảo trì.
- EU cân nhắc “hồi sinh” điện hạt nhân: Sự điều chỉnh chiến lược trong chính sách năng lượng (08:55)
- Chàng trai ẵm 150 triệu đồng, lập kỷ lục mới tại 'Ai là triệu phú' (08:29)
- Cục Đăng kiểm: Không đạp hết ga, kết quả đo khí thải chỉ là 'sạch giả tạo' (08:24)
- Mỹ gửi Iran kế hoạch hoà bình 15 điểm, xem xét ngừng bắn 1 tháng (08:16)
- Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran (08:15)
- Nga phóng hơn 400 UAV tấn công Ukraine giữa ban ngày (08:09)
- Giá xăng dầu hôm nay 25/3: Tăng, giảm trái chiều (08:07)
- Giá vàng hôm nay 25/3: Hồi phục mạnh mẽ (08:06)
- Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Quyền: Liên Hà Thái phải giữ vị trí đầu tàu trong Khu Kinh tế Thái Bình (1 giờ trước)
- EU trì hoãn đề xuất cấm vĩnh viễn dầu mỏ của Nga (1 giờ trước)