Sản xuất giấy ăn nghi giả nhãn hiệu Việt Nam Airline để trục lợi?

Một chủ cơ sở sản xuất giấy ăn cho biết, đơn vị này đã nhập máy móc và nguyên liệu về tự sản xuất và đóng gói giấy ăn nhãn hiệu Việt Nam Airline để bán kiếm lời.

Phát hiện xưởng sản xuất giấy ăn nghi giả nhãn hiệu Việt Nam Airline.

Sáng 6.1, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ trên 700kg giấy thành phẩm và 675kg giấy nguyên liệu cùng nhiều vỏ túi. Tất cả đều in logo và nhãn hiệu Việt Nam Airline.

Theo Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh Vũ Mạnh Hải, xưởng sản xuất này do ông Nguyễn Văn Doanh, 36 tuổi, tại khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn làm chủ.

Tại hiện trường, Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu giữ 1.174 gói giấy ăn thành phẩm kích thước các loại có tổng trọng lượng 700kg; 675kg giấy nguyên liệu; 26kg vỏ túi và nhãn hiệu; 25kg khăn giấy ăn chưa đóng gói. Tất cả đều có in logo và nhãn hiệu Việt Nam Airline.

Khai nhận với cơ quan chức năng, chủ cơ sở cho biết đã nhập máy móc và nguyên liệu về tự sản xuất và đóng gói giấy ăn nhãn hiệu Việt Nam Airline để bán kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phát hiện xưởng sản xuất giấy ăn nghi giả nhãn hiệu Việt Nam Airline.

 

Một chủ cơ sở sản xuất giấy ăn cho biết, đơn vị này đã nhập máy móc và nguyên liệu về tự sản xuất và đóng gói giấy ăn nhãn hiệu Việt Nam Airline để bán kiếm lời.

Sáng 6.1, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ trên 700kg giấy thành phẩm và 675kg giấy nguyên liệu cùng nhiều vỏ túi. Tất cả đều in logo và nhãn hiệu Việt Nam Airline.

Theo Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh Vũ Mạnh Hải, xưởng sản xuất này do ông Nguyễn Văn Doanh, 36 tuổi, tại khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn làm chủ.

Tại hiện trường, Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu giữ 1.174 gói giấy ăn thành phẩm kích thước các loại có tổng trọng lượng 700kg; 675kg giấy nguyên liệu; 26kg vỏ túi và nhãn hiệu; 25kg khăn giấy ăn chưa đóng gói. Tất cả đều có in logo và nhãn hiệu Việt Nam Airline.

Khai nhận với cơ quan chức năng, chủ cơ sở cho biết đã nhập máy móc và nguyên liệu về tự sản xuất và đóng gói giấy ăn nhãn hiệu Việt Nam Airline để bán kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

C.N    

Công ty CP Giấy An Hoà: “Thắp sáng ước mơ đến trường năm học 2019-2020”

Tiếp tục phát huy và thực hiện phương châm “Phát triển kinh tế gắn với tiến bộ xã hội trên địa bàn”, năm 2019, Công ...

Cô gái lấy chồng Mỹ nhờ vào tờ giấy ăn lần đầu gặp gỡ

Cô gái Trung Quốc 26 tuổi và chàng trai người Mỹ 30 tuổi trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ tại một ...

Tờ giấy ăn giúp cảnh sát Mỹ phá vụ án không lời giải trong 32 năm

Nhờ bí mật thu thập DNA trên giấy ăn, cảnh sát phát hiện được nghi phạm cưỡng hiếp và giết cô bé ở Tacoma năm ...

/ laodong.vn