Quốc tế
04/10/2023 14:45Politico: Châu Âu không còn vũ khí viện trợ cho Ukraine
Tờ Politico cho biết, các nước liên minh châu Âu (EU) đã cung cấp cho Ukraine tất cả vũ khí họ có thể mà không làm ảnh hưởng đến khả năng quốc phòng của những quốc gia này.
Cũng theo Politico, Ukraine đang phải đối mặt với việc các đồng minh phương Tây cắt giảm nguồn cung vũ khí lẫn tài chính. Viện trợ cho Ukraine từ phương Tây đang sụt giảm.
Politico dẫn lời một quan chức EU giấu tên cho biết: “Chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của mình. Cam kết hỗ trợ cho Kiev vẫn được giữ nguyên nhưng chúng tôi đã làm mọi thứ có thể".
Nguồn tin của Politico đưa ra thông tin trên ngay sau Diễn đàn công nghiệp quốc phòng quốc tế 2023 do Kiev tổ chức vào tuần trước. Tại sự kiện này Ukraine đang cố gắng thu hút các công ty phương Tây đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.
Tuy nhiên điều Kiev nhận được lại là "sự rạn nứt" trong các viện trợ quân sự từ phương Tây.
Việc Quốc hội Mỹ tuần trước không phân bổ tiền viện trợ trong ngân sách tạm thời cho Ukraine, hay gần hơn là tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ ngừng viện trợ cho Kiev trong chiến dịch tranh cử chỉ là hai trong nhiều dấu hiệu cho thấy viện trợ cho cuộc xung đột đang bị cắt giảm.
Chính phủ Ukraine ước tính sẽ nhận được ít nhất 42,8 tỷ USD viện trợ từ các nước đồng minh trong năm tới.
Một nguồn tin ngoại giao nói với Politico rằng một cuộc khủng hoảng về ngân sách của EU có thể mang đến những thay đổi khó lường đối với viện trợ cho Ukraine.
Diễn đàn công nghiệp quốc phòng quốc tế 2023 là một phần trong nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí của Ukraine. Hãng Rheinmetall của Đức và BAE (Anh) đã đưa ra một số cam kết mở cơ sở sản xuất tại Ukraine.
Chuyên gia phân tích Daniel Vajdich nói với Politico rằng, mục tiêu của Kiev là trở thành “một Israel ở châu Âu - tự cung tự cấp nhưng với sự giúp đỡ từ các nước khác”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra ý tưởng sử dụng tài sản của Nga bị phương Tây tạm giữ để thúc đẩy sản xuất quốc phòng của nước này nhưng chưa nhận được sự đồng tình của EU lẫn Mỹ.
Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, có đến 37 cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.
Về phần mình, Nga nhấn mạnh rằng các địa điểm sản xuất vũ khí do nước ngoài xây dựng ở Ukraine sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.
- Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ phim có yếu tố phản cảm trong 24 giờ (09:33)
- Lệ thuộc cảm xúc, hành vi lệch lạc: Hệ lụy đáng sợ của phim ngắn AI (09:06)
- Thua Thái Lan 0-2, tuyển Việt Nam kém ở đâu? (50 phút trước)
- PETROVIETNAM thúc đẩy các dự án năng lượng và hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ (1 giờ trước)
- LHQ kêu gọi Mỹ, Nga đàm phán khuôn khổ hạt nhân thay hiệp ước New START (1 giờ trước)
- Man City bị kết tội khai khống doanh thu, nguy cơ bị đuổi khỏi Ngoại Hạng Anh (1 giờ trước)
- BLV Quang Tùng: Thái Lan không vượt trội, cầu thủ Việt kiều chưa đột biến (1 giờ trước)
- Hà Nội: Toàn cảnh Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc về đích dịp 10/10 (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 30/9: Hồi phục sau phiên lao dốc (1 giờ trước)
- HLV Thái Lan: Chúng tôi thắng tuyển Việt Nam vì mang đội hình mạnh nhất (1 giờ trước)