Quốc tế
15/11/2025 00:32Tehran yêu cầu Mỹ bồi thường vụ không kích các cơ sở hạt nhân Iran
Trong bức thư được Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, ông Araghchi khẳng định Iran cũng đang tìm kiếm sự bồi thường nhằm khôi phục tình hình về trạng thái trước đó.
Ông nhấn mạnh rằng Iran đang bảo vệ các quyền hợp pháp của mình thông qua mọi con đường pháp lý hiện có, và Mỹ phải giải quyết đầy đủ cả thiệt hại về mặt pháp lý lẫn vật chất mà Iran và công dân nước này phải gánh chịu.
“Iran hy vọng Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để phản ứng trước những vi phạm do Mỹ và Israel gây ra trong các cuộc không kích nhằm vào Iran, phù hợp với trách nhiệm của họ trong việc duy trì hòa bình và bảo vệ an ninh quốc tế”, ông nói thêm.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết thêm, các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã khiến hơn 1.100 công dân Iran thiệt mạng, gây thương tích cho nhiều người khác và nhắm vào các cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran, hoạt động dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
![]() |
|
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi |
Ông nhấn mạnh rằng những hành động này cấu thành hành vi vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, các nghị quyết liên quan của IAEA, bao gồm Nghị quyết 444 và 533, và Nghị quyết 487 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Sáng 13-6-2025, Israel đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào Iran, khiến nhiều quan chức quân sự cấp cao, tướng lĩnh, nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Tối cùng ngày, Iran đã đáp trả Israel bằng Chiến dịch mang tên “Lời hứa Đích thực III” với hàng trăm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái đã được phóng vào một số mục tiêu, bao gồm cả Tel Aviv, gây thương vong cho dân thường và phá hủy trên diện rộng.
Ngày 22-6, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Đến tối 23-6, Iran đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào 1 căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar để trả đũa Washington.
Ngày 24-6, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Chính phủ Israel đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn với Iran, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng ra tuyên bố xác nhận việc chấm dứt các cuộc tấn công.
- Vì sao bom xuyên hầm 900kg Mỹ có thể 'nướng cháy' tuyến phòng thủ Iran? (32 phút trước)
- Nắng nóng có thể kéo dài hơn 2025, tiêu dùng điện nguy cơ vượt 1 tỷ kWh/ngày (43 phút trước)
- Đội hình Việt Nam vs Malaysia: Hoàng Hên đá chính cùng Xuân Son (1 giờ trước)
- Triệu chứng mắc COVID-19 biến thể 'Ve sầu' BA.3.2 (2 giờ trước)
- Giải đấu kỳ lạ ở Trung Quốc: Công nhân, shipper hot hơn dàn sao triệu đô (2 giờ trước)
- Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú (2 giờ trước)
- Báo Malaysia thúc ép đội nhà: Phải thắng tuyển Việt Nam để xoa dịu nỗi thất vọng (4 giờ trước)
- Biến thể 'Ve sầu' của COVID-19 khác gì so với chủng cũ? (4 giờ trước)
- Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng kết thúc xung đột Iran mà không cần mở eo biển Hormuz (5 giờ trước)
- Mặt bằng lãi suất xu hướng tăng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định (7 giờ trước)
