Mỹ gấp rút mua thêm 100 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna

Tổng thống Donald Trump thông báo hôm 11.8 rằng, chính phủ Mỹ sẽ mua 100 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm trên người.

Đây là thỏa thuận thứ 2 của Mỹ để mua 100 triệu liều vaccine COVID-19 trong vòng chưa đầy 2 tuần, sau thỏa thuận với Sanofi và GlaxoSmithKline cuối tháng 7.

Thỏa thuận 100 triệu liều vaccine COVID-19 mRNA-1273 cho chính phủ Mỹ đã được Moderna ra thông cáo thông tin cùng ngày. Theo đó, thỏa thuận trị giá 1,53 tỉ USD và sẽ cung cấp cho chính phủ liên bang phương án mua tới 400 triệu liều bổ sung, NBC News đưa tin.

Trước thỏa thuận này, Mỹ đã đầu tư 955 triệu USD vào việc phát triển vaccine của Moderna, nâng tổng số tiền đầu tư của Mỹ lên 2,48 tỉ USD, thông cáo của Moderna nêu rõ.

Vaccine COVID-19 của Moderna đang thử nghiệm giai đoạn cuối trên người. Trong giai đoạn này, vaccine sẽ được kiểm tra tính hiệu quả và an toàn khi thử trên 30.000 tình nguyện viên. Trước đó, công ty có trụ sở tại Massachusetts kỳ vọng có kết quả thử nghiệm vaccine COVID-19 sớm nhất vào tháng 10.

Thỏa thuận của chính phủ Mỹ với vaccine COVID-19 của Moderna tiếp sau các thỏa thuận tương tự mà Mỹ đã tiến hành với vaccine tiềm năng của các công ty dược phẩm lớn như Pfizer, Johnson&Johnson và các nhà sản xuất thuốc khác.

“Chúng tôi đang đầu tư vào việc phát triển và sản xuất 6 vaccine ứng viên hàng đầu để đảm bảo cung cấp nhanh chóng. Quân đội đã sẵn sàng lên đường, sẵn sàng cung cấp vaccine cho người Mỹ ngay khi vaccine được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) phê chuẩn toàn diện và chúng ta đang tiến rất gần tới sự phê chuẩn này" - ông Donald Trump thông tin trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Theo The Hilll, khi thông báo về thỏa thuận 100 triệu liều vaccine COVID-19 với Moderna, ông Donald Trump cho biết trong ngày đã gặp lãnh đạo của sáng kiến Thần tốc nhằm phát triển vaccine. Thỏa thuận với Moderna trị giá khoảng 1,5 tỉ USD, nghĩa là chính phủ Mỹ sẽ trả khoảng 15 USD cho mỗi liều vaccine COVID-19 và sau đó vaccine sẽ được cung cấp miễn phí cho các bệnh nhân.

Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Mỹ (HHS) trước đó cho biết sẽ trả cho Pfizer và công ty công nghệ sinh học BioNTech 1,95 tỉ USD để sản xuất và phân phối 100 triệu liều vaccine COVID-19 do các hãng này sản xuất cùng với phương án mua thêm 500 triệu liều bổ sung. HHS sau đó cũng thông báo đã chi cho Johnson & Johnson hơn 1 tỉ USD để đặt 100 triệu liều vaccine và phương án mua thêm 200 triệu liều.

Trước đó, hôm 31.7, Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Mỹ cũng đạt được thỏa thuận lên tới 2,1 tỉ USD với Sanofi và GlaxoSmithKline để phát triển và cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng kèm phương án mua thêm 500 triệu liều.

Những giao dịch này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đẩy nhanh việc phát triển, sản xuất và phân phối vaccine COVID-19 cũng như phương pháp điều trị để chống virus SARS-CoV-2 trong chiến dịch Thần tốc (Warp Speed).

Trước đó trong ngày 11.8, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar chia sẻ với đài ABC rằng, chiến dịch Thần tốc đang được tiến hành để sản xuất "chục triệu liều vaccine theo tiêu chuẩn vàng của FDA vào tháng 12 và hàng trăm triệu liều khi bước sang năm mới".

Thỏa thuận mua 100 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng được của Mỹ với Moderna được công bố trong bối cảnh Nga tuyên bố đã có vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới.

Theo người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có các quốc gia ở Mỹ Latin, Trung Đông và Châu Á, đã đề nghị hơn 1 tỉ liều vaccine COVID-19 mới được phê duyệt ở Nga.

Vaccine COVID-19 của Nga được đặt tên là "Sputnik-V", gợi nhớ tới việc Liên Xô lần đầu tiên phóng vệ tinh vào vũ trụ năm 1957.

Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu RDIF, thông tin hôm 11.8 rằng, Nga cùng với các đối tác đã chuẩn bị sản xuất hơn 500 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi năm ở 5 quốc gia và có kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất thêm.

Thanh Hà

Vắcxin mới của Nga có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 trong 2 năm Vắcxin mới của Nga có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 trong 2 năm
Con gái Tổng thống Nga Putin đã tiêm vắcxin phòng COVID-19 Con gái Tổng thống Nga Putin đã tiêm vắcxin phòng COVID-19
/ laodong.vn