Một số tỉnh vùng xanh vẫn chưa cho học sinh đi học lại

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT), các trường học ở khu vực thuộc cấp độ 1 và 2 (khu vực dịch bệnh có nguy cơ thấp và trung bình) có thể dạy học trực tiếp hoàn toàn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, có một số địa phương thuộc “vùng xanh” vẫn thận trọng chưa cho học sinh đi lại do lo ngại dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Số liệu của Bộ GD&ĐT tính đến ngày 26/10 cho thấy, cả nước hiện có 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức dạy học trực tiếp gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hải Phòng, Hoà Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên bái, Hà Tĩnh, Khánh Hoà, Quảng Ninh, Sơn La, Lạng Sơn.

Một số tỉnh

Một số tỉnh thành "vùng xanh" vẫn cho học sinh học trực tuyến do lo ngại dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Có 15 tỉnh, thành kết hợp cả dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình, gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Nghệ An, Hải Dương, Bình Định, Quảng Trị, Đắk Nông.

25 tỉnh thành còn lại chỉ tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Nam, Quãng Bình, Quãng Ngãi, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Bình Dương, Phú Yên, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, Hậu Giang, Bình Phước...

Trước đó, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đánh giá cấp độ dịch ở phạm vi tỉnh, huyện và phường/xã dựa vào Nghị quyết số 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, cả nước có 37 tỉnh, thành ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) và 26 tỉnh, thành ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới).

Mặc dù không có tỉnh, thành cấp độ 3 (nguy cơ cao) và cấp 4 (nguy cơ rất cao). Tuy nhiên, vẫn còn 14 huyện và 98 xã ở cấp độ 3, 2 huyện và 37 xã ở cấp độ 4.

Huyền Thanh

Hà Nội chuẩn bị cho học sinh trở lại trường Hà Nội chuẩn bị cho học sinh trở lại trường
Hà Nội hướng dẫn chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học Hà Nội hướng dẫn chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học
/ cand.com.vn