Hé lộ nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong

Chiều 17.1, Ban ngành chức năng Hà Nội đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo trên đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 6 công nhân thương vong.

he lo nguyen nhan vu sap gian giao khien 6 nguoi thuong vong
Vụ sập giàn giáo kinh hoàng ở Hà Nội.

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay (17.1) tại công trình trên phố Tố Hữu khiến 6 người thương vong, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có báo cáo xác định nguyên nhân bước đầu vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong tại Hà Nội.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo trên đường Tố Hữu được xác định do sàn tầng 2 bị sập khi đang đổ bêtông đè lên 3 công nhân dưới tầng 1 khiến họ tử vong tại chỗ.

Khi xảy ra vụ việc có 19 công nhân đang đổ bê tông phần mái che, trong đó 12 người trên giàn giáo, 7 người ở dưới. Sau tiếng động lớn, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 3 người chết, 3 người bị thương, được đưa đi viện cấp cứu.

Ngay sau đó, UBND quận Nam Từ Liêm có công văn hỏa tốc yêu cầu công ty CP phát triển đầu tư và dịch vụ Việt Nhật dừng toàn bộ hoạt động thi công xây dựng công trình tại dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải thực hiện trách nhiệm giải quyết sự cố công trình xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan xác định nguyên nhân sự cố. Hơn nữa, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công rà soát, biện pháp đảm bảo an toàn cho phần công trình còn lại để hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra.

Ngoài ra, quận Nam Từ Liêm yêu cầu đội thanh tra xây dựng quận thực hiện giám sát chặt chẽ, đảm bảo việc chủ đầu tư phải dừng toàn bộ hoạt động thi công xây dựng theo công trình. Bên cạnh đó, đội thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm phối hợp với chủ đầu tư, UBND phường Đại Mỗ và các đơn vị liên quan trong việc khắc phục hậu quả, ngăn ngừa những diễn biến xấu của công trình có thể tiếp tục xảy ra.

he lo nguyen nhan vu sap gian giao khien 6 nguoi thuong vong
Vụ sập giàn giáo kinh hoàng ở Hà Nội, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Trước đó, một lãnh đạo Phòng CSHS (PC45) - Công an TP Hà Nội cho biết, 3 công nhân tử vong được xác định có độ tuổi từ 20-30 tuổi, đều quê ở Yên Bái.

Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: Trần Văn Túc (SN 1987), Đoàn Văn Mạnh (SN 1990), Đoàn Văn Bành (SN 1996). 3 người bị thương là anh Đinh Văn Dương, trú tại huyện Giao Thủy (Nam Định); bà Bùi Thị Nụ và chị Quách Thị Thương cùng trú tại huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).

Qua tìm hiểu, công trình xây dựng nơi xảy ra vụ tai nạn lao động thuộc Dự án Cây xanh và bãi đỗ xe Việt Nhật do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nhật làm chủ đầu tư.

Công trình được UBND quận Nam Từ Liêm cấp phép xây dựng từ ngày 14.11.2017, thông báo khởi công vào ngày 15.11. Diện tích bị sập rộng khoảng 256 m2.

Như Lao Động đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay (17.1) tại công trình trên phố Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 6 người thương vong.

Khoảng 2h sáng 17.1, 19 công nhân đang thi công dự án bãi gửi xe trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) thì giàn giáo bất ngờ đổ sập.

Lúc xảy ra vụ việc có 19 công nhân đang đổ bê tông phần mái che, trong đó 12 người trên giàn giáo, 7 người ở dưới. Sau tiếng động lớn, giàn giáo bất ngờ đổ sập đè lên nhiều công nhân.

he lo nguyen nhan vu sap gian giao khien 6 nguoi thuong vong Công an điều tra vụ sập giàn giáo làm 3 người chết

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nhóm công nhân đang đổ bê tông sàn tầng 2 thì nơi này bị sập khiến 3 ...

he lo nguyen nhan vu sap gian giao khien 6 nguoi thuong vong Hiện trường vụ sập giàn giáo làm 3 người chết lúc rạng sáng

Công trường xảy ra vụ sập giáo ở Hà Nội đậy bạt, che kín. Phía ngoài lực lượng công an và dân quân tự vệ ...

/ Báo Lao Động