Đường ống thủy điện A Lưới vỡ "do động đất"

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung xác định hơn 60 lần rung chấn và động đất đã ảnh hưởng đến mối hàn đường ống cấp nước vào nhà máy thủy điện A Lưới.

Ngày 6/1, Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung gửi báo cáo xác định nguyên nhân vỡ đường ống ngầm dẫn nước vào Nhà máy thủy điện A Lưới, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua kiểm tra, doanh nghiệp xác định đường hầm lót thép bị nứt khoảng 3/4 chu vi đường ống tại vị trí hàn nối ống (đường kính ống 3,2 m), khoảng hở lớn nhất giữa hai đốt hầm khoảng 20 mm. Các vị trí đã xử lý năm 2018 và phần đường hầm có bê tông áo và không áo không có gì bất thường.

4040 2 4219 1609906672
Mái taluy thủy điện A Lưới bị sạt lở khi đường ống ngầm bị vỡ. Ảnh: Quang Tiến

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (doanh nghiệp quản lý trực tiếp Nhà máy thủy điện A Lưới) cho rằng khu vực sự cố vỡ đường ống nằm trong vùng phân bố đá phiến sét hệ tầng Long Đại. Từ khi vận hành năm 2012 đến nay, khu vực công trình đã ghi nhận hơn 60 lần rung chấn và động đất, trong đó trận lớn nhất 4,7 độ richter, tâm chấn cách nhà máy 4,9 km.

"Trước một tuần xảy ra sự cố, nhà máy ghi nhận một trận rung chấn. Nhiều lần rung chấn đã gây dịch chuyển các khối đất đá, ảnh hưởng đến sự ổn định của liên kết hàn đường ống áp lực", báo cáo nêu.

Ông Lê Quý Anh Tuấn, Giám đốc Nhà máy thủy điện A Lưới, cho biết đơn vị thi công và giám sát đang kiểm tra, dự kiến một tháng nữa mới khắc phục xong sự cố, đưa nhà máy mới phát điện trở lại. Sau năm ngày đóng cửa nhận nước, hệ thống đường ống đã khô ráo, không còn hiện tượng nước trào ra bên ngoài.

Trước đó khoảng 8h40 ngày 1/1, Nhà máy thủy điện A Lưới đang phát điện với công suất 20MV thì đường ống dài hơn 11 km dẫn nước từ lòng hồ vào nhà máy bị vỡ. Nước kéo theo bùn đất từ mái taluy trên cao đổ xuống sân nhà máy, gây ngập khoảng 30 cm. Sự cố không gây thiệt hại về người.

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đã cho đóng cửa nhận nước tại lòng hồ thủy điện A Lưới đặt tại xã Phú Vinh, ngừng chạy máy phát điện. Nhà máy thủy điện A Lưới cũng vận hành điều tiết nước ở lòng hồ về hạ du huyện Kì Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào với lưu lượng 50-100 m3/s. Chính quyền xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, đã thông báo người dân không được đến gần vị trí xảy ra sự cố.

Thủy điện A Lưới nằm ở xã Hồng Hạ có dung tích 60,2 triệu m2, công suất thiết kế 170MW với hai tổ máy. Tuyến năng lượng nhà máy gồm đường ngầm và ống ngầm dài hơn 11 km, bắt đầu từ xã Phú Vinh về xã Hồng Hạ. Điện từ nhà máy hòa vào lưới điện quốc gia 220KV tại trạm Ngự Bình, TP Huế. Công suất của nhà máy thấp nên không ảnh hưởng đến việc cấp điện cho dân.

Võ Thạnh

Thông tin mới nhất sự cố vỡ đường ống cấp nước vào nhà máy thủy điện A Lưới Thông tin mới nhất sự cố vỡ đường ống cấp nước vào nhà máy thủy điện A Lưới

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế, sư cố vỡ đường ống cấp nước vào thuỷ điện A Lưới cơ bản được ...

Vỡ đường ống, thủy điện A Lưới ngừng phát điện Vỡ đường ống, thủy điện A Lưới ngừng phát điện

Đường ống cấp nước vào Nhà máy thủy điện A Lưới bị vỡ, nước, bùn đất từ mái chính diện nhà máy tràn xuống gây ...

/ vnexpress.net