"Bom nước’ nổ chết cả nhà cô giáo: Đình chỉ toàn bộ dự án nhà cao cấp

Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa đình chỉ toàn bộ hoạt động tại dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (TP Nha Trang) sau vụ vỡ “bom nước” khiến cả nhà cô giáo mầm non tử nạn.

Chánh thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa Trần Văn Châu sáng nay cho biết, đã đình chỉ toàn bộ hoạt động tại dự án này.

bom nuoc no chet ca nha co giao dinh chi toan bo du an nha cao cap
Các hạng mục nhà ở, vui chơi giải trí đang được xây dựng ồ ạt dù chưa có giấy phép

Dự án nằm ở mặt tiền đường 2/4 cách trung tâm Nha Trang chừng 5km về phía Bắc. Bên trên khu nhà ở này, ở sườn đồi độ cao 60m là hạng mục “Khu đồi xanh - Cô tiên Hill”, chính là nơi xảy ra sự cố vỡ "bom nước" xuống khu dân cư tổ 1, phường Vĩnh Hòa.

Ông Châu cho biết thêm, thanh tra Sở đang yêu cầu chủ đầu tư báo cáo toàn bộ hoạt động dự án này.

Phó GĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa Trần Văn Thọ cho biết, dự án này chưa có giấy phép xây dựng. Dù vậy, trong nhiều năm qua, chủ đầu tư đã cho thi công rầm rộ hàng loạt khu nhà ở, và hiện đang xây dựng các hạng mục vui chơi, nhà ở trên đồi.

bom nuoc no chet ca nha co giao dinh chi toan bo du an nha cao cap
PGĐ Sở Xây dựng Trần Văn Thọ cho biết, dự án này chưa có giấy phép xây dựng

“Dự án này có từ năm 2011. Thời điểm đó, các dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 là được xây các khu đô thị mà không cần giấy phép xây dựng.

Đến năm 2013 có quy định mới buộc các dự án phải có giấy phép mới được xây. Dự án này lửng lơ giữa hai giai đoạn với hai quy định như thế”, ông Thọ nói.

Ông Thọ cũng thông tin, theo quy định từ năm 2013, việc chủ đầu tư cho thi công trong thời gian qua là trái phép. Sở đã yêu cầu thanh tra lập biên bản xử phạt xây dựng không phép, đình chỉ mọi hoạt động cho đến khi được cấp phép.

bom nuoc no chet ca nha co giao dinh chi toan bo du an nha cao cap Hồ nước vỡ trong vụ sạt lở ở Nha Trang thi công trái phép

Chính quyền cho rằng, chủ dự án đào hố trái phép trên núi, khi mưa lớn "bom nước" vỡ đổ xuống vùi nhiều nhà dân, ...

/ Vietnamnet