Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch

Gần 1.500 giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng y tế Bạch Mai (Hà Nội) lên đường vào TP.HCM chi viện cho Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19.

Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 1
Chỉ sau 24 giờ kêu gọi, trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai (Hà Nội) đã nhận được đơn đăng ký của gần 1.500 sinh viên xung phong tham gia công tác chống dịch tại TPHCM.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 2
Chia tay các sinh viên vào chiều tối 21/8, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi sinh viên nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc để có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 3
Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, 1.500 sinh viên sẽ đến từng nhà dân để lấy mẫu xét nghiệm với mục tiêu tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 4
Khoảng 18h, gần 250 sinh viên có mặt dưới sảnh của Bệnh viện Bạch Mai để chuẩn bị lên đường ra sân bay Nội Bài. Đến 21h đêm nay, họ sẽ bay vào TP.HCM.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 5
Dự kiến số sinh viên còn lại sẽ tiếp tục vào TP.HCM trong những ngày tới. Các sinh viên, giảng viên đi làm nhiệm vụ đều được làm xét nghiệm COVID-19 và tiêm vaccine đầy đủ.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 6
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 7
Đoàn công tác lần này của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai gồm các sinh viên từng có kinh nghiệm trong các đợt lấy mẫu tại Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang... Ngoài ra còn có các giảng viên dạn dày kinh nghiệm chống dịch COVID-19 ở nhiều lĩnh vực khác nhau như cấp cứu, gây mê hồi sức, đột quỵ, chống độc, truyền nhiễm, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thận tiết niệu, thần kinh.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 8
Phạm Ngọc Anh (sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai) cho biết, ngay khi có thông báo của trường, cô đã đăng ký xung phong đi chi viện.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 9
"Em cảm thấy rất vui, tự hào khi được cùng các bạn vào miền Nam chống dịch. Em đã gọi điện cho bố mẹ và nhắn nhủ gia đình con sẽ mạnh khỏe và quyết thắng trở về", bạn Trần Mạnh Tuấn hồ hởi nói.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 10
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 11
Những kiểu ảnh lưu niệm được chụp trước giờ lên đường.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 12
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 13
Những nụ cười, cánh tay vẫy chào mang tinh thần quyết tâm chống dịch.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 14
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 15
Đồng nghiệp và người thân xúc động chia tay đoàn công tác.
Ảnh: Gần 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch - 16
Ngay sau lễ xuất quân, xe đưa đoàn lên sân bay Nội Bài để nhanh chóng vào miền Nam làm nhiệm vụ.

Đắc Huy

Ảnh: Gần 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai lên đường chi viện TP.HCM Ảnh: Gần 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai lên đường chi viện TP.HCM
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam được dùng làm nơi điều trị ca COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam được dùng làm nơi điều trị ca COVID-19

/ vtc.vn