Nữ tiếp viên bị côn đồ khống chế vào nhà nghỉ, ép 'tiếp khách'

4 thanh niên ở Thanh Hoá nhiều lần đến nhà trọ dùng súng đe dọa, uy hiếp đòi bảo kê các nữ tiếp viên.

Ngày 6/12, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) khởi tố, tạm giam Lê Trọng Ánh (27 tuổi), Trần Hoài Giang (25 tuổi), Lê Viết Thắng (40 tuổi) và Nguyễn Thế Anh (31 tuổi) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo nhà chức trách đây là nhóm chuyên "bảo kê" nữ tiếp viên trên địa bàn. Từ đầu tháng 11, dưới sự điều hành của Thắng, nhóm nhiều lần đến nhà trọ khống chế các cô gái làm nhân viên quán karaoke, đưa đến một nhà nghỉ ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn ép "tiếp khách".

Khám nơi ở của Thắng và Ánh, cảnh sát thu hai khẩu súng tự chế và một gói ma túy tổng hợp.

Nhóm này thừa nhận thực hiện hành vi nói trên nhằm tranh giành lãnh địa bảo kê.

nu tiep vien bi con do khong che vao nha nghi ep tiep khach Đột kích nhà hàng có giang hồ bảo kê, tiếp viên bán dâm cho khách

Qua kiểm tra, công an bắt giữ một số đối tượng giang hồ và xử lý đối với 2 tiếp viên có hành vi bán ...

/ VnExpress