Xã hội
25/11/2025 14:53Cảnh hư hại trên Hoàng thành triều Nguyễn sau đợt mưa lũ lịch sử

Hoàng thành là vòng thành thứ 2 nằm bên trong Kinh thành Huế. Đây không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là trung tâm quyền lực, có chức năng tối quan trọng là bảo vệ các cung điện của triều đình nhà Nguyễn, các miếu thờ tổ tiên và Tử Cấm Thành.

Mới đây, UBND TP Huế phải ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan sự cố sập tường Hoàng thành triều Nguyễn, sau khi di tích này bị mưa lũ lịch sử gây tổn hại nghiêm trọng.

Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử, kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 làm một đoạn tường dài khoảng 15m của Hoàng thành triều Nguyễn (đoạn đường Đặng Thái Thân, cách cổng Hòa Bình khoảng 50m) bị sập.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do nền móng suy yếu, phong hóa và rung chấn giao thông.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, không chỉ đoạn tường thành bị sập mà trên toàn hệ thống di tích tường Hoàng thành triều Nguyễn có rất nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Cách đoạn tường thành bị mưa lũ kéo sập không xa là đoạn tường bị nứt, hư hỏng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Một trụ góc Hoàng thành triều Nguyễn đoạn gần Ngọ Môn xuống cấp, hư hỏng, nghiêng hẳn về một hướng. (Ảnh: Hoài Nhân)

Sau khi xảy ra sự cố đoạn tường thành dài 15 mét bị mưa lũ kéo sập, UBND TP Huế chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

UBND TP Huế cũng giao các lực lượng liên quan túc trực hiện trường theo dõi diễn biến; gia cố các vị trí nguy cơ cao; khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân, du khách; tăng cường thông tin cảnh báo; huy động nguồn lực hợp pháp để xử lý khẩn cấp; cập nhật, báo cáo thường xuyên diễn biến. (Ảnh: Hoài Nhân)

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao tiếp tục triển khai biện pháp phi công trình để ngăn nguy cơ lan rộng; đánh giá tổng thể hệ thống di tích đang quản lý nhằm xây dựng phương án đảm bảo an toàn, bền vững cho quần thể di tích Cố đô Huế. Đồng thời, nghiên cứu, lập dự án xử lý tình huống khẩn cấp đối với đoạn tường thành đã bị sập, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất quy mô và nguồn vốn cho dự án gia cố, khắc phục. (Ảnh: Hoài Nhân)
Hoàng thành triều Nguyễn là một phần tạo nên quần thể di tích Cố đô Huế – di sản văn hoá thế giới đã được UNESCO công nhận. Hoàng thành là vòng thành thứ 2 trong Kinh thành Huế. Đây không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là trung tâm quyền lực, có chức năng tối quan trọng là bảo vệ các cung điện của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và Tử Cấm Thành. Hoàng thành được khởi công xây dựng từ năm 1804, được hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cung điện vào năm 1833 dưới triều vua Minh Mạng. Về mặt kiến trúc, Hoàng thành Huế có mặt bằng gần vuông, mỗi bề khoảng 600 mét. Tường được xây bằng gạch, có độ cao 4 mét và dày 1 mét. Xung quanh thành đều được bảo vệ bởi hệ thống hào và hồ được đào xung quanh mang tên chung là Kim Thủy.
- Thị trường chứng khoán chấm dứt chuỗi tuần giảm, kỳ vọng tiếp đà hồi phục (31 phút trước)
- Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (39 phút trước)
- Biến thể COVID-19 'Ve sầu' né vaccine, lây nhanh tại Mỹ: Bộ Y tế cảnh báo gì? (41 phút trước)
- Pháp điều tra âm mưu đánh bom khủng bố ngân hàng Bank of America tại Paris (43 phút trước)
- Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa tấn công các trường đại học Mỹ tại Trung Đông (59 phút trước)
- Loạt dự án nhà ở xã hội Hà Nội sắp mở bán, xuất hiện căn hộ giá dưới 1 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nghị quyết 79: Tái định vị kinh tế nhà nước (2 giờ trước)
- Cầu 4.900 tỷ vượt sông Hồng nối Hà Nội - Hưng Yên đang được thi công ra sao? (2 giờ trước)
- Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 được nghỉ mấy ngày? (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 29/3: Dầu thế giới tiếp đà tăng (2 giờ trước)