Hút mỡ giảm béo: Những lưu ý để không gặp sự cố

Nhiều người coi hút mỡ là phương pháp giảm béo, thế nhưng, các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ khuyến cáo, không nên lạm dụng hút mỡ sẽ rước họa vào thân.

hut mo giam beo nhung luu y de khong gap su co

Với mong muốn sở hữu thân hình thon gọn, quyến rũ, ngày nay nhiều chị em phụ nữ đã đổ xô đi hút mỡ. Đây cũng là phương pháp hiện đại trong công nghệ thẩm mỹ. Tuy nhiên, trước khi làm đẹp, chị em phụ nữ cần lưu ý một số điều.

PGS.TS Lê Hành, Chủ tịch hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM cho rằng: “Hút mỡ được tiến hành khá phổ biến tại các bệnh viện lớn có chuyên khoa tạo hình, thẩm mỹ. Tại đây, rất nhiều trường hợp đã được tư vấn và thực hiện hút mỡ bụng, đùi, hông. Đây là phương pháp tạo dáng tiên tiến và không ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh sau này. Phần lớn chị em phụ nữ sau khi “đại tu” vóc dáng tại các bệnh viện đều được tư vấn kỹ lưỡng về việc chăm sóc sau phẫu thuật”.

“Chỉ định của hút mỡ không phải là giảm béo mà để sửa chữa những mỡ khu trú ở những vùng đáng ra không có nhiều mỡ như thế. Những bạn gái muốn đi hút mỡ đùi phải đảm bảo sức khỏe tốt, không mắc các bệnh tim mạch, suy chức năng gan, thận; bắp đùi có nhiều mỡ thừa; có lớp da chắc đàn hồi. Mặc dù sau hút mỡ, các tế bào mỡ thừa được lấy đi nhưng phương pháp hút mỡ không ngăn chặn sự tăng cân”, PGS.TS Lê Hành tư vấn.

hut mo giam beo nhung luu y de khong gap su co

Hình ảnh một bệnh nhân sau hút mỡ đùi.

Theo PGS.TS Hành, phương pháp hút mỡ rất hiệu quả, trong tay những bác sĩ kinh nghiệm thì rất an toàn, có thể tận dụng lợi ích mà phẫu thuật hút mỡ mang lại, giúp sửa chữa các phần cơ thể mà mình chưa thấy vừa ý. Tuy nhiên, phái nữ cũng không nên lạm dụng hút mỡ giảm béo, lựa chọn cơ sở không uy tín sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đánh cược với tính mạng.

Cách đây không lâu, khi chia sẻ với PV, TS. Nguyễn Huy Thọ, người từng công tác tại bệnh viện 108 cho biết, có một phụ nữ sau khi hút mỡ đùi đã tìm đến ông để được tư vấn. Người phụ nữ này cho hay, sau khi hút mỡ, chân sưng to, phù nề, đau nhức, có hiện tượng rò dịch. Sau khi phẫu thuật về, cả đêm cô không thể ngủ được vì cơn đau hành hạ và đã tìm đến BS.Thọ.

Qua câu chuyện người phụ nữ kể và thăm khám sơ qua, BS. Thọ đã giới thiệu cô đến khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình (bệnh viện 108) hút dịch. Tại bệnh viện 108, cô gái này được phẫu thuật hút dịch tụ máu và sau hơn 1 tháng điều trị đã may mắn giữ được đôi chân.

TS. Nguyễn Huy Thọ cho biết thêm, không chỉ người phụ nữ trên mà rất nhiều trường hợp vì nôn nóng làm đẹp, không tìm hiểu kỹ cơ sở thẩm mỹ đã rước họa vào thân. “Tôi đã từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân có biến chứng cần tư vấn và hướng dẫn đến bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ để khắc phục sự cố mắc phải”, TS. Thọ nói.

Cũng theo TS. Thọ, chị em phụ nữ muốn hút mỡ nên đến các bệnh viện với đội ngũ bác sĩ có tay nghề và có trang thiết bị đầy đủ để tránh gặp phải biến chứng nguy hiểm.

/ N.Giangnld.com