Vợ chồng Cha In Pyo gắn bó sau 25 năm cưới

Trên trang cá nhân, diễn viên Hàn Quốc Shin Ae Ra đăng bức ảnh hai vợ chồng bên nhau và viết: 'Cùng chồng đi làm'.

Khoảnh khắc ngôi sao Hàn chia sẻ nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, đa phần nhận xét rằng vợ chồng cô thật hạnh phúc, tình cảm và mong họ mãi bên nhau.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra quen nhau khi đóng phim Tình anh trao em. Năm 1995, cặp đôi kết hôn. Năm 1998, đôi vợ chồng sinh con trai đầu lòng. Tới năm 2005 và 2008, họ lần lượt nhận nuôi thêm hai cô con gái. Hiện vợ chồng cặp đôi sống tại Hàn Quốc. Trong khi Cha In Pyo vẫn miệt mài đóng phim, Shin Ae Ra một thời gian dài rút lui khỏi màn ảnh, tập trung cho việc chăm sóc tổ ấm, tham gia các hoạt động từ thiện.

Cha In Pyo và bà xã Shin Ae Ra.

Cha In Pyo và bà xã Shin Ae Ra.

Theo Sports Chosun, gần đây, con cái khôn lớn, Shin Ae Ra mới rục rịch quay trở về với làng giải trí. Hồi đầu năm, Shin Ae Ra nhận lời tham gia show My baby like a gold, lên sóng tháng 5. Sau đó, cô góp mặt trong phim truyền hình Ký sự thanh xuân, đài TvN. Ngoài ra, cô hỗ trợ con trai lớn trong sự nghiệp, với mong muốn nối nghiệp bố mẹ. Trong khi đó, ông xã của cô phụ trách dẫn một chương trình văn hóa thời sự của TV Chosun.

Cha In Pyo dẫn chương trình đài Chosun.

Cha In Pyo dẫn chương trình đài Chosun.

Cha In Pyo sinh năm 1967, đóng nhiều phim ăn khách như Ông trùm (1999), Pháo hoa (2000), Perfect Love (2003), Bí mật tòa tháp trắng (2007), Tướng Quân Gye Baek (2011), Tình yêu còn mãi (2014)...

Shin Ae Ra thua chồng hai tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm 1989. Cô ghi dấu với loạt phim Mẹ tôi (1990), Ambitions on Sand (1992), Nước mắt hoa hồng (1997), Cậu bé bán kem (2006)... Con trai đầu của cặp sao từng thi Super Star K5 - chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc.

Nguyễn Hương (Theo Nate)

Khán giả Hàn yêu cầu phát lại phim của Cha In Pyo, Jang Dong Gun Khán giả Hàn yêu cầu phát lại phim của Cha In Pyo, Jang Dong Gun

Đài MBC chiếu lại sáu phim truyền hình "Cú nhảy cuối cùng", "Tình yêu trong sáng", "Tình anh trao em", "Sự thật" và "M".

/ ngoisao.net